Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

Lầu Năm Góc xác nhận Nga đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Ukraine đang leo thang.
Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới ảnh 1Tên lửa ICBM Topol. (Nguồn: RIA Novosti)

Theo AFP, ngày 15/4, Lầu Năm Góc xác nhận Nga đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới (ICBM) trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Ukraine đang leo thang.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren, cho hay Nga đã thông báo trước với Mỹ về vụ phóng vào ngày 14/4 này.

Việc thông báo được thực hiện theo quy định trong hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới. Tuy nhiên, ông Warren không nêu rõ loại tên lửa được Nga phóng thử.

Hôm 4/3, Nga đã bắn thử tên lửa đạn đạo Topol có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân từ khu vực Astrakhan, miền Nam nước này, và nhà chức trách Mỹ cũng nhận được thông báo trước về vụ phóng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục