Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ngày 5/11, tuyên bố Mátxcơva sẵn sàng đối thoại thẳng thắn và có trách nhiệm trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau với chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ngày 5/11, tuyên bố Mátxcơva sẵn sàng đối thoại thẳng thắn và có trách nhiệm trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau với chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga mong muốn chính quyền mới tại Mỹ sẽ kế thừa các nguyên tắc trong quan hệ Nga-Mỹ, đã được lãnh đạo hai nước thông qua trong tuyên bố Sochi tháng 4/2008 về một quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Theo phía Nga, vào ngày 15/11 tới Tổng thống Dmitri Medvedev có thể sẽ gặp tân Tổng thống Mỹ trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh các nước G-20 tại thủ đô Washington của Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Medvedev cũng bày tỏ hy vọng chính quyền mới của Mỹ sẽ quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ toàn diện với Nga, trong Thông điệp Liên bang đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức vào tháng 5 vừa qua, được đọc chỉ vài tiếng sau khi có cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có kết quả.

Trong bức điện chúc mừng ông Obama được bầu làm Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, Tổng thống Nga khẳng định quan hệ Nga-Mỹ là nhân tố quan trọng cho ổn định và hòa bình thế giới, có khi đóng vai trò then chốt để giải quyết nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Nga cho rằng cần phải phát triển nhất quán sự hợp tác giữa hai nước trong quan hệ song phương, cũng như trong nhiều lĩnh vực và vấn đề của thế giới.

Theo ông Medvedev, lãnh đạo hai nước đã đúc rút được khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước , nhằm góp phần củng cố hòa bình và an ninh quốc tế.

Trong khi đó, các chính khách hàng đầu của Nga đều cho rằng chính quyền mới tại Mỹ sẽ không có sự thay đổi cơ bản trong quan hệ với Nga, nhưng hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ được cải thiện./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục