Nga sẽ chế tạo máy bay ném bom chiến lược mới

Nga có kế hoạch chế tạo máy bay ném bom chiến lược mới, thay thế cho máy bay Tu-95 và Tu-160 được chế tạo từ thời Liên Xô trước đây.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ chế tạo loại máy bay ném bom chiến lược mới, một động thái được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tìm cách nâng cấp kho vũ khí quân sự đã cũ của nước này.

Phát biểu trong cuộc họp chính phủ tập trung vào vấn đề không quân ngày 1/3, ông Putin cho rằng việc phát triển loại máy bay ném bom mới phải được thực hiện kế tiếp sau sự phát triển loại máy bay tiêm kích tàng hình mới, được ra mắt tháng Một vừa qua và được Chính phủ Nga coi là một bước tiến lớn trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội.

Ông nhấn mạnh việc phát triển các động cơ máy bay mới, các vật liệu chế tạo máy bay và thiết bị điện tử sẽ là những ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Nga cho biết chương trình phát triển máy bay mới vẫn trong giai đoạn đầu và cần phải tiến hành khoảng 2.000 chuyến bay thử trước khi đi vào sản xuất, dự kiến từ năm 2015.

Đầu năm nay, người đứng đầu ngành chế tạo máy bay hoạt động tầm xa của Nga, Thiếu tướng Anatoly Zhikharev tuyên bố rằng loại máy bay ném bom chiến lược mới phải được triển khai cho không quân vào năm 2025-2030.

Loại máy bay mới này sẽ thay thế cho những máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160 được chế tạo từ thời Liên Xô trước đây.

Đến nay, vẫn chưa có hình ảnh nào về loại máy bay ném bom chiến lược mới của Nga được công bố, song một số nhà bình luận cho rằng loại máy bay mới này có thể sẽ thiết kế giống với loại máy bay ném bom B-2 của Mỹ được chế tạo từ hơn 20 năm trước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục