Nga sẽ có tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ 5 vào 2018

Tổng công trình sư thiết kế Igor Molchanov cho biết chiếc tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ thứ 5 đầu tiên có thể được bàn giao vào năm 2018.
RIA Novosti dẫn lời Tổng công trình sư thiết kế Cục thiết kế trung ương Rubin Igor Molchanov cho biết chiếc tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ thứ 5 đầu tiên có thể sẽ được bàn giao vào năm 2018.

The ông Igor Molchanov, công việc thiết kế tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ 5 với động cơ đẩy sử dụng không khí độc lập trong môi trường kị khí đang được tiến hành. Dự kiến đến năm 2016 sẽ bắt đầu xây dựng và đến năm 2018 sẽ bàn giao chiếc đầu tiên cho Hải quân Nga.

Trước đó, ngày 24/4, Cục thiết kế trung ương Rubin thông báo bắt đầu thiết kế tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ thứ 5 sau khi quyết định cuối cùng về diện mạo của thế hệ tàu ngầm này đã được thông qua vào giữa tháng 3/2013.

Theo lời Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov, việc sản xuất hàng loạt tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ thứ 5 sẽ được tiến hành không sớm hơn trước năm 2030.

Hiện nay Nga đang tiếp tục đóng các tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ thứ 4 Lada có sử dụng động cơ đẩy không cần không khí.

Dự kiến đến năm 2020 sẽ có 14 tàu ngầm lớp Lada mẫu nâng cấp được đóng để biên chế cho Hải quân Nga./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục