Nga sẽ sản xuất gấp đôi tổ hợp tên lửa tấn công

Thủ tướng Nga khẳng định nước này có kế hoạch đến năm 2013 sẽ tăng gấp đôi mức sản xuất các tổ hợp tên lửa tấn công hiện đại.
Thủ tướng Nga, Vladimir Putin, trong báo cáo thường niên của Chính phủ trước Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 20/4, đã khẳng định nước này có kế hoạch đến năm 2013 sẽ tăng gấp đôi mức sản xuất các tổ hợp tên lửa tấn công hiện đại.

Ông Putin cam kết quân đội Nga sẽ nhận được tên lửa mới gồm các hệ thống tên lửa chiến lược và chiến thuật, chẳng hạn như Yars, Bulava và Iskander-M.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Putin cũng khẳng định một trong những hướng ưu tiên chính của nền quốc phòng Nga là đổi mới hệ thống phòng không và hệ thống chống tên lửa.

Ông Putin cho biết binh chủng tên lửa của Nga đã được trang bị các hệ thống tên lửa S-400 và trong tương lai, Nga sẽ sản xuất hệ thống S-500 để tiếp tục trang bị cho lực lượng này, dự kiến vào năm 2015. Hệ thống S-500 cho phép thực hiện các nhiệm vụ phòng không và chống tên lửa, cũng như có thể tiêu diệt cả những mục tiêu trong quỹ đạo gần Trái Đất.

Đề cập vấn đề chế tạo vũ khí, Thủ tướng cho biết từ nay đến hết tháng 5, gần 450 tỷ ruble (hiện 1 USD đổi được 28,13 ruble) sẽ được chuyển cho các xí nghiệp quốc phòng đang thực hiện các đơn hàng của nhà nước trong năm 2011.

Tuy nhiên, Thủ tướng Putin cho rằng Nga cần hiện đại hóa công tác xây dựng các đơn đặt hàng nhà nước về sản xuất vũ khí, trên cơ sở bảo đảm tính năng hiện đại và khả năng cạnh tranh của vũ khí, cũng như không để ngân sách quốc phòng bị thất thoát ra nước ngoài.

Trong báo cáo của mình, Thủ tướng Putin cũng đề cập tới các chính sách về nhà ở và lương hưu cho các quân nhân Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục