Nga sẽ tiến hành bay giám sát trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ

Một nhóm thanh sát viên Nga sẽ tiến hành bay giám sát trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21-25/11 theo Hiệp ước quốc tế Bầu trời Mở.
Nga sẽ tiến hành bay giám sát trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Máy bay An-30. (Nguồn: ibtimes.com)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 21/11, người đứng đầu Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ Hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergey Ryzhkov cho hay một nhóm thanh sát viên nước này sẽ tiến hành bay giám sát trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 21-25/11 theo Hiệp ước quốc tế Bầu trời Mở.

Theo ông Ryzhkov, chuyến bay sẽ được tiến hành bởi máy bay An-30B của Nga.

Các thanh sát viên sẽ bay theo lộ trình đã được nhất trí, đồng thời các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay sẽ giám sát việc tuân thủ các điều khoản của hiệp ước cũng như thủ tục áp dụng thiết bị giám sát.

Chuyến bay này là một phần trong các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh theo Hiệp ước Bầu trởi Mở, trong đó các nước thành viên sẽ thực hiện các hoạt động bay phi vũ trang nhằm giám sát không phận của nhau.

Hiện nay, Hiệp ước Bầu trời Mở có 34 nước thành viên bao gồm Nga và hầu hết các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hiệp ước này được ký kết tháng 3/1992 và có hiệu lực vào tháng 1/2002./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục