Nga tăng cường đảm bảo an ninh cho Hội nghị APEC

Nga sẽ triển khai tàu chiến, máy bay chiến đấu và các hệ thống phòng không trên mặt đất để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh APEC.
Theo THX, ông Igor Korotchenko, Chủ tịch Hội đồng quan hệ công chúng thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ngày 24/8 cho biết nước này sẽ triển khai tàu chiến, máy bay chiến đấu và các hệ thống phòng không trên mặt đất để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Korotchenko nêu rõ: "Các lực lượng vũ trang Nga sẽ đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh này bằng việc triển khai các đơn vị của Quân khu quân miền Đông, các lực lượng phòng không với hệ thống S-400 Triumph, các máy bay chiến đấu Su-27SM, Su-30 và MiG- 31, tàu chiến và tàu ngầm."

Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 2-9/9 tại thành phố Vladivostok ở miền Viễn Đông của Nga. Đây là lần đầu tiên nước này đăng cai hội nghị thượng đỉnh APEC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục