Nga thử nghiệm thành công sở chỉ huy trên không đầu tiên

Một chi nhánh của Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga (Rostec) ngày 1/12 thông báo đã hoàn tất công tác thử nghiệm một sở chỉ huy trên không (OPK).
Nga thử nghiệm thành công sở chỉ huy trên không đầu tiên ảnh 1Trực thăng không quân Nga tại căn cứ Heymim ở thị trấn Latakia, Syria ngày 6/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Sputniknews, một chi nhánh của Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga (Rostec) ngày 1/12 thông báo đã hoàn tất công tác thử nghiệm một sở chỉ huy trên không (OPK), được thiết kế trên cơ sở máy bay Ilyushin Il-80 của Nga (NATO gọi là máy bay Maxdome), và cơ sở trực thuộCôn

Thông cáo báo chí của Rostec nêu rõ: "OPK đã tạo ra cho Bộ Quốc phòng Nga một sở chỉ huy chiến lược thế hệ thứ 2 ở trên không.

Tổ hợp thiết bị công nghệ trên tàu bay đầu tiên, phát triển từ máy bay Il-80, đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và trước cuối năm 2015 sẽ được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga."

Ngoài Nga, chỉ có duy nhất Mỹ cũng đang vận hành một sở chỉ huy trên không, cơ sở kiểu này được sử dụng khi không thể thiết lập một cơ sở dưới mặt đất để chỉ huy binh sĩ hoặc trong trường hợp trung tâm chỉ huy mặt đất bị phá hủy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục