Nga tiếp tục phát triển hệ thống vũ khí tiến công

Nhằm duy trì cân bằng chiến lược với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, Nga sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống vũ khí tiến công.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga tiếp tục phát triển các hệ thống vũ khí tiến công nhằm duy trì sự cân bằng chiến lược với Mỹ, nước đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD).

Thủ tướng Putin đã đưa ra tuyên bố trên đây sáng 29/12 tại Vladivostok, Nga.

Tuy nhiên, Thủ tướng Putin cam kết trong quá trình chuẩn bị văn kiện mới để thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I), Nga sẵn sàng chuyển cho Mỹ những thông tin liên quan đến vũ khí tiến công của mình để đổi lấy những thông tin liên quan đến các kế hoạch của Mỹ trong lĩnh vực NMD, bởi vì hai hệ thống này liên quan mật thiết với nhau và đóng vai trò quyết định đối với tương quan lực lượng trên thế giới.

Thủ tướng Putin nêu rõ không phải Nga, mà chính Mỹ đã khởi xướng và đang triển khai NMD.

Thủ tướng Putin đánh giá cuộc đàm phán Nga/Mỹ nhằm ký kết START mới đang tiến triển tích cực và quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Dmitry Medvedev cùng Tổng thống Barack Obama thông qua./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục