Nga tổ chức cuộc họp đặc biệt về xung đột ở Trung Đông-Bắc Phi

Moskva sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt cấp bộ trưởng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 30/9 tới để thảo luận về các cuộc xung đột tại Trung Đông và Bắc Phi.
Nga tổ chức cuộc họp đặc biệt về xung đột ở Trung Đông-Bắc Phi ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov. (Nguồn: edition.presstv.ir)

Theo Reuters, ngày 16/9, Hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho biết Moskva sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt cấp bộ trưởng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 30/9 tới để thảo luận về các cuộc xung đột tại Trung Đông và Bắc Phi.

RIA dẫn phát biểu của ông Gatilov nêu rõ, "Có nhiều sáng kiến mới liên quan tới nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của chúng tôi trong tháng 9."

Cuộc họp đặc biệt này sẽ dành để thảo luận về các cuộc xung đột tại Trung Đông và Bắc Phi trong bối cảnh tồn tại mối đe dọa khủng bố.

Hiện Nga đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bắt đầu từ ngày 1/9 và nhiệm kỳ này sẽ kéo dài trong thời gian 1 tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục