Nga: Tổ chức IS đang gia tăng ảnh hưởng ở Afghanistan

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang gia tăng vị thế của nhóm này ở Afghanistan kể từ cuối năm 2015, và hiện có khoảng 6.000 tay súng ở đó.
Nga: Tổ chức IS đang gia tăng ảnh hưởng ở Afghanistan ảnh 1Các tay súng IS. (Nguồn: aljazeera.com)

Theo THX, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin ngày 7/4 cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang gia tăng vị thế của nhóm này ở Afghanistan kể từ cuối năm 2015, và hiện có khoảng 6.000 tay súng ở đó.

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo Kazakhstanskaya Pravda (Kazakhstan), ông Karasin nêu rõ những phần tử ủng hộ IS đã xuất hiện ở 25 trong số 34 tỉnh của Afghanistan, trong số này có những chiến binh đến từ những quốc gia ở Trung Á và Bắc Caucasus, như Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và các nước cộng hòa ở vùng Bắc Caucasus của Nga.

Cũng theo ông Karasin, Taliban đang tiếp tục tăng cường vị thế của phong trào này trong khu vực, và thậm chí còn chiếm giữ được thành phố Kunduz, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền Bắc Afghanistan, trong vài ngày vào cuối tháng 12 năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục