Theo các nguồn tin, những điều khoản mà Moskva đưa ra tương đối rộng và tương tự các yêu cầu mà nước này đã gửi tới Ukraine, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước đây.
Điện Kremlin nhấn mạnh việc bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ có thể đạt được nhanh hơn nếu cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều có ý chí chính trị thực hiện điều đó.
Hãng thông tấn RIA ngày 28/1 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, công bố thông tin trên sau khi cho biết Đại sứ Mỹ đã tới Moskva vào đầu tuần này.
Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva “sẵn sàng cho một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng lẫn nhau” nếu Washington sẵn sàng làm điều này.
Ngoại trưởng Lavrov khẳng định cả hai ông đã nhất trí gặp nhau sau khi Nga đưa ra phản hồi về các đề xuất an ninh của Mỹ, NATO và Washington hiểu rõ quan điểm của Moskva.
Leo thang căng thẳng hiện không có lợi cho quốc gia nào, trong bối cảnh Nga và các nước EU đều đang chống chọi với đại dịch COVID-19 gây khủng hoảng y tế và suy giảm kinh tế trầm trọng.
Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Washington và NATO đang làm leo thang căng thẳng thông qua nhiễu loạn thông tin và các hành động cụ thể, cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột ở Ukraine là rất cao.
Thứ trưởng Ryabkov cho biết Nga vẫn chưa nhận thấy “sự thấu hiểu từ phía Mỹ về mức độ cấp bách của tình hình”; trong khi đó Mỹ đã thể hiện lập trường cứng rắn trong đàm phán an ninh.
Hai nhà lãnh đạo đã tổng kết kết quả hợp tác song phương trong năm 2021, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác cùng có lợi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết vòng đầu tiên của cuộc đàm phán về ổn định chiến lược giữa Nga và Mỹ đã diễn ra trong tháng Bảy và vòng thứ hai dự kiến được tổ chức trong tuần tới.
Ông Kerry cho rằng một vài tháng tới sẽ là khoảng thời gian rất quan trọng để tập hợp sự ủng hộ nhằm thúc đẩy thực thi các cam kết trong Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu.
Ngoại trưởng Nga nêu rõ: "Những ý đồ đối thoại với chúng tôi trên thế mạnh chắc chắn sẽ thất bại ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ đáp trả một cách cứng rắn và kiên quyết với hành động không thân thiện."
Nga và Mỹ ra tuyên bố chung về ổn định chiến lược; thượng đỉnh EU-Mỹ thúc đẩy mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, ngày hội bóng đá châu Âu khai cuộc là những sự kiện nổi bật tuần qua.
Đánh giá về cuộc gặp đầu tiên giữa ông và Tổng thống Joe Biden, ông Putin cho biết cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện, đồng thời đánh giá cao sự chuyên nghiệp của người đồng cấp Mỹ.
Tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Geneva ông Putin và ông Biden đã đưa ra một tuyên bố chung ngắn gọn, nhất trí về việc bắt đầu đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết một khi được tổ chức, hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ tập trung vào vấn đề ổn định chiến lược trong quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Blinken nêu rõ: "Chúng tôi lo ngại về một số hoạt động quân sự gia tăng tại Bắc Cực. Điều này làm gia tăng những mối nguy cơ hoặc rủi ro..."
Đại diện của Nga tại Hội đồng Bắc Cực, cũng phát đi tín hiệu tích cực, cho biết tuần trước, Nga và Mỹ có cuộc đối thoại "rất mang tính xây dựng" tại hội đồng này.
Theo ông Lavrov, Nga đang đợi chính quyền mới của Mỹ xác định cách tiếp cận đối với tương lai Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 3 và các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí nói chung.