Nga và Tajikistan tăng cường quan hệ liên minh

Tổng thống Nga đã hội đàm với Tổng thống Tajikistan về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.
Ngày 22/10, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã hội đàm với Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Tổng thống Medvedev bày tỏ hài lòng về mối quan hệ Nga-Tajikistan ngày càng phát triển trên cơ sở hữu nghị, đối tác và liên minh.

Tổng thống Rakhmon khẳng định quan hệ với Nga là hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Tajikistan và nước này luôn coi Nga là đối tác chiến lược lâu dài.

Ông nhấn mạnh Tajikistan và Nga có chung mối quan tâm nhằm tăng cường hợp tác nhiều mặt, góp phần củng cố an ninh khu vực và toàn cầu.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ra thông cáo chung khẳng định Nga và Tajikistan sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại song phương, trước hết là thăm dò và khai thác các mỏ khí đốt cũng như xây dựng nhà máy thủy điện trên lãnh thổ Tajikistan, phối hợp giải quyết vấn đề lao động nhập cư, tăng cường hợp tác kỹ thuật-quân sự, soạn thảo và thông qua Chương trình hợp tác kinh tế giữa hai nước thời kỳ 2010-2012.

Về các vấn đề quốc tế, hai bên ủng hộ cải cách Liên hợp quốc nhằm tăng cường uy tín và hiệu quả hoạt động của tổ chức quốc tế lớn nhất này.

Hai bên ủng hộ mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc; chủ trương tiếp tục hoàn thiện hoạt động của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), khẳng định vai trò quan trọng của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB) trong việc bảo đảm an ninh của các nước thành viên, ủng hộ việc củng cố Lực lượng phản ứng nhanh của ODKB và đánh giá cao đóng góp của căn cứ quân sự 201 (Nga) trong việc bảo đảm an ninh khu vực Trung Á.

Hai bên cam kết phối hợp hành động tích cực hơn trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) cũng như nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố và ma túy, góp phần ổn định và khôi phục kinh tế tại Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục