Nga xuất khẩu dầu thô từ Đông Siberi tới Nhật

Nga sẽ xuất khẩu dầu thô từ khu vực Đông Siberi sang Nhật Bản lần đầu tiên, với tàu chở 100.000 tấn dầu, dự kiến vào ngày 26/2.
Nga sẽ xuất khẩu dầu thô từ khu vực Đông Siberi sang Nhật Bản lần đầu tiên, với chuyến tàu chở 100.000 tấn dầu dự kiến rời cảng Kozmino gần thành phố Nakhodka của Nga vào ngày 26/2 và sẽ tới Keiyo Sea Berth trên Vịnh Tokyo của Nhật Bản đầu tháng tới.

Nhà giao dịch Mitsui & Co. của Nhật Bản đã thắng thầu lô hàng trên từ tập đoàn dầu mỏ TNK-BP của Nga. Người mua là nhà máy lọc dầu Kyokuto Petroleum Industries Ltd. - liên doanh giữa ExxonMobil Y.K. và Mitsui Oil Co. có trụ sở tại Ichihara Nhật Bản.

Dầu thô Đông Siberi có lợi thế hơn so với dầu thô Trung Đông với chi phí vận chuyển rẻ hơn, nhờ sự gần gũi về địa lý của cảng Kozmino với Nhật Bản. Dầu thô từ Siberi chỉ mất 2-3 ngày để tới được Nhật Bản, trong khi dầu thô từ Trung Đông phải mất 2-3 tuần.

Nếu nhập khẩu dầu thô Đông Siberi một cách ổn định trong những năm tới, Nhật Bản có thể đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ và tiết kiệm chi phí vận chuyển. Hiện nước này phụ thuộc tới 90% nhu cầu dầu mỏ vào Trung Đông.

Nga có kế hoạch xuất khẩu 300.000 tấn dầu thô từ cảng Kozmino tới Nhật Bản trong tháng tới. Chính phủ Nga coi đây là cảng chính để xuất khẩu dầu mỏ tới các khách hàng ở châu Á-Thái Bình Dương.

Kozmino là điểm cuối về phía đông của đường ống dẫn dầu Đông Siberi-Thái Bình Dương dài 4.800km. Cho tới năm 2014, khi 2.100km còn lại của đường ống này hoàn thành, dầu mỏ sẽ được vận chuyển bằng đường sắt tới Kozmino.

Từ tháng 12/2009, dầu mỏ của Siberi đã được xuất khẩu từ cảng này tới Hongkong và Hàn Quốc./.

Lê Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục