Nga-EU bắt đầu sáng kiến "Đối tác để hiện đại hóa"

Mục đích của sáng kiến là nhằm hỗ trợ giải quyết các nhiệm vụ hiện đại hóa nền kinh tế Nga cũng như mối quan hệ giữa hai bên.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga-Liên minh châu Âu (EU) sẽ tuyên bố khởi động sáng kiến "Đối tác để hiện đại hóa."

Đây là phát biểu của ông Medvedev tại phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nga-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 25 tại thành phố Rostov trên sông Đông vào ngày 1/6.

Tổng thống Medvedev nhấn mạnh mục đích của sáng kiến trên là nhằm hỗ trợ giải quyết các nhiệm vụ hiện đại hóa nền kinh tế Nga cũng như mối quan hệ giữa hai bên.

Do đó, ông khẳng định, việc khởi động sáng kiến này sẽ tạo ra động lực quan trọng cho mối quan hệ hữu nghị và chiến lược Nga-EU.

Chương trình nghị sự của hội nghị kéo dài hai ngày với chủ đề "Đối diện tương lai" này gồm hàng loạt chủ đề, trong đó tập trung vào vấn đề Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), việc hiện đại hóa nền kinh tế Nga, một hiệp ước thay thế cho quan hệ đối tác toàn diện Nga-EU.

Ngoài ra, còn các vấn đề quốc tế khác như chương trình hạt nhân Iran, tình hình Trung Đông, biến đổi khí hậu, chống khủng khủng bố, cướp biển, khủng hoảng tài chính toàn cầu và an ninh năng lượng.

Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo EU hy vọng nhận được các đảm bảo của Điện Kremlin đối với đồng euro đang ngày càng mất giá, vốn chiếm gần 50% dự trữ ngoại tệ của Nga.

Trong khi đó, Mátxcơva cũng hy vọng rằng sẽ đạt được thỏa thuận với EU về thời hạn miễn thị thực cho công dân Nga tới "lục địa già". Ngoài ra, hai bên dự kiến ký một thỏa thuận đối tác, qua đó giúp Nga dễ dàng tiến cận công nghệ của các nước phương Tây hơn.

Theo một quan chức hàng đầu của Nga, kim ngạch thương mại Nga-EU năm ngoái đã giảm khoảng 30%. Số liệu của EU, kim ngạch xuất khẩu của liên minh này sang Nga năm 2009 là 66 tỷ USD, giảm mạnh so với con số 105 tỷ USD của năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục