Nga-Mỹ khẳng định hợp tác song phương và quốc tế

Nga-Mỹ khẳng định cần giải quyết bất đồng trên cơ sở bình đẳng, tính đến lợi ích của nhau, tránh tạo thêm các vấn đề một cách giả tạo.
Nga và Mỹ khẳng định cần giải quyết các bất đồng trên cơ sở bình đẳng và tính đến lợi ích của nhau, tránh tạo thêm các vấn đề một cách giả tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố như vậy tại Mátxcơva ngày 3/2, khi thông báo kết quả cuộc gặp của ông với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề Hội nghị An ninh quốc tế lần thứ 49 diễn ra ở thành phố Munich (Đức) một ngày trước đó.

Hai bên cũng nhất trí rằng ngoài các bất đồng, Nga và Mỹ có rất nhiều lợi ích chung trong các vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt, đấu tranh chống khủng bố, chống buôn bán ma túy, chống tội phạm có tổ chức cũng như vấn đề liên quan đến tình hình Afghanistan.

Đối với các vấn đề quốc tế, Nga kêu gọi Mỹ tìm ra cách thức tiếp cận chung. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh cả Mỹ và Nga đều hiểu rằng phần lớn các vấn đề quốc tế rất khó giải quyết nếu không có Nga và Mỹ.

Hai bên thỏa thuận trong thời gian tới Trợ lý Tổng thống Mỹ về an ninh Tom Donilon sẽ tới Nga. Về phần mình, Phó Tổng thống Biden cho biết tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng sẽ sớm thăm Nga.

Trước đó, ngày 2/2, Nhà Trắng cũng ra tuyên bố về cuộc gặp trên, trong đó cho rằng sự hợp tác Nga-Mỹ là cần thiết vì lợi ích của hòa bình và an ninh thế giới. Tuyên bố nhấn mạnh mặc dù hai bên vẫn tồn tại những bất đồng nghiêm trọng, nhưng sự hợp tác của hai nước là cần thiết để có thể đạt được giải pháp thực tế cho các vấn đề của thế giới ngày nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục