Ba dự án Ngân hàng Máu, Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2 và Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm tại Cụm Y tế Tân Kiên được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Thành phố với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.
Những ngày vừa qua, nhu cầu sử dụng máu tăng cao, nhất là các nhóm máu hiếm (Rh-), trong khi nguồn dự trữ máu hiếm tại Ngân hàng máu của Thành phố Hồ Chí Minh không còn nhiều.
Mỗi năm, tại Việt Nam có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), trong số này có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng, cần được điều trị cả đời.
Cộng đồng những người máu hiếm được mệnh danh là những "ngân hàng máu sống" - sẵn sàng sẻ chia máu của mình bất cứ lúc nào để cứu người trong cảnh thập tử nhất sinh.
Những người hoài nghi vaccine đã ngăn các bác sỹ truyền máu trong các ca phẫu thuật, nhiều nhóm kích động bạo lực chống lại bác sỹ trên mạng xã hội và tìm kiếm những người hiến máu chưa tiêm vaccine.
Tòa nhà đặt ngân hàng máu quốc gia Israel được gia cố bởi tường bêtông cốt thép, cửa chống bom, hệ thống thông khí nội bộ và có khả năng cách ly khi xảy ra tấn công bằng vũ khí sinh học và hóa học.
Bộ Quốc phòng trao tặng 1.600 suất quà hỗ trợ người dân quận 8, TP.HCM gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID-19; Tỉnh đoàn Long An phát động hiến máu tình nguyện, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng hàng trăm tình nguyện viên đã hiến máu bổ sung cho ngân hàng máu của gần 150 bệnh viện trong thành phố đang cạn kiệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Các địa phương cần tiếp tục duy trì tổ chức các lịch hiến máu, chia nhỏ các buổi, đợt hiến máu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch và nguồn máu phục vụ cho điều trị bệnh nhân.
Hàng nghìn thành viên của các Câu lạc bộ máu hiếm, máu dự bị, máu khẩn cấp…trên khắp cả nước luôn sẵn sàng hiến máu cứu người bất kể ngày đêm, mưa nắng, không quản ngại đường sá xa xôi.
Theo Giám đốc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học TP.HCM, hiện nay, ngân hàng máu của Thành phố đã dự trữ đủ nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu cho các bệnh viện trên địa bàn và các tỉnh phía Nam dịp Tết.
Ngày 11/4, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Trung tâm Huyết học và Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020.
Trong 2 tháng cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn thiếu khoảng 60.000 túi máu bổ sung vào Ngân hàng máu của thành phố để phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh của các bệnh viện trên địa bàn.
Ở lĩnh vực huyết học, thành tựu lớn nhất mà ngành đạt được là ghép tế bào gốc tạo máu. Hiện cả nước có 9 trung tâm ghép tế bào gốc tạo máu với số lượng ca ghép của cả nước gần 1.000 ca.
Việc tạo nguồn máu ở các vùng sâu, biên giới, hải đảo, cứu sống không dễ như ở các vùng đô thi, mô hình hiến máu dự bị tại các địa bàn này đang phát huy hiệu quả, cứu sống nhiều bệnh nhân.
Bác sỹ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngân hàng máu của bệnh viện này đang thiếu trầm trọng nguồn máu dự trữ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Ngân hàng máu của Viện Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hiện lưu trữ 16.000 đơn vị máu, giúp đảm bảo cho hoạt động khám chữa bệnh ít nhất ba tuần sau Tết Nguyên đán.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị vết thương sâu bên ngực trái khoảng 2cm, cách mũi kiếm xương ức 4cm, lơ mơ, da xanh, vã mồ hôi, mạch khó bắt, không đo được huyết áp.