Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bơm 40 tỷ nhân dân tệ vào thị trường

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm 40 tỷ nhân dân tệ (6,1 tỷ USD) thông qua các thỏa thuận mua lại (repo) đảo ngược trong bảy ngày.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bơm 40 tỷ nhân dân tệ vào thị trường ảnh 1Kiểm đồng nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Bắc Kinh. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) ngày 6/6 đã bơm thêm tiền vào thị trường để làm giảm căng thẳng về thanh khoản.

PBoC đã bơm 40 tỷ nhân dân tệ (6,1 tỷ USD) thông qua các thỏa thuận mua lại (repo) đảo ngược trong bảy ngày, một quá trình mà các ngân hàng trung ương sẽ mua chứng khoán từ các ngân hàng với thỏa thuận sẽ bán lại chúng sau đó.

Lãi suất của số tiền được bơm này là 2,25%, không thay đổi so với lần bơm một lượng tương tự vào ngày 3/6.

Trước đó, PBoC đã bơm ròng 95 tỷ nhân dân tệ và 70 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống tài chính lần lượt vào ngày 1 và 2/6.

Trên thị trường liên ngân hàng ngày 3/6, lãi suất tham chiếu liên ngân hàng tại Thượng Hải giảm 0,1 điểm cơ bản, xuống 1,998%, sau khi PBoC bơm tiền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục