Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) đã giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản xuống 1,5%, trong khi các chuyên gia kinh tế trước đó dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 1,75%.
Hội đồng và Ban quản trị ngân hàng SNB "rất tiếc" về quyết định của ông Thomas Jordan, đồng thời ghi nhận công lao của ông trong nhiều năm điều hành chính sách tiền tệ hướng tới ổn định.
Báo cáo của SNB nêu rõ kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào tháng 2/2022, châu Âu đã chứng kiến giá năng lượng tăng vọt, thị trường tài chính rối loạn và kinh tế Nga và Ukraine suy giảm mạnh.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ trao đổi 5 tù nhân Iran tại Mỹ và 5 tù nhân Mỹ tại Iran, đồng thời Mỹ nhất ý dỡ bỏ phong tỏa khoản tiền khoảng 6 tỷ USD của Tehran tại các ngân hàng của Hàn Quốc.
Yohap dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ có kế hoạch đổi số tài sản của Iran ở Hàn Quốc bị Mỹ phong tỏa từ đồng nội tệ won của Hàn Quốc sang đồng USD.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đánh giá kinh tế Thụy Sĩ có thể sẽ sụp đổ nếu ngân hàng Credit Suisse phá sản và thương vụ sáp nhập với UBS đã giúp ngăn chặn kịch bản nguy hiểm đó.
Thương vụ UBS sáp nhập Credit Suisse đã giúp tránh được một cuộc khủng hoảng ngân hàng khắp thế giới nhưng khiến UBS trở thành một ngân hàng rất lớn và vấn đề cạnh tranh đặt ra cũng không hề nhỏ.
Hiệp hội nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ đã rất bất ngờ trước những tác động từ thỏa thuận UBS mua lại Credit Suisse nhằm cứu ngân hàng này sau khi lòng tin của khách hàng và thị trường giảm sút mạnh.
Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's bày tỏ yên tâm với mức tín nhiệm cao nhất dành cho nợ công của Thụy Sĩ, sau khi Ngân hàng trung ương nước này "bơm" 54 tỷ USD để hỗ trợ thanh khoản cho Credit Suisse.
Lo ngại về Credit Suisse tác động đến các ngân hàng lớn nhỏ ở Mỹ, trong đó cổ phiếu của “ông lớn” như JPMorgan Chase để mất khoảng 5%, còn cổ phiếu của ngân hàng First Republic Bank giảm tận 21,4%.
Tờ tiền mệnh giá 10 franc của Thụy Sĩ đã được bầu chọn là tờ tiền đẹp nhất trong năm 2017 tại một cuộc bỏ phiếu với "diễn biến đầy kịch tính, và kết quả sít sao chưa từng thấy."
Ngày 24/6, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga (RCB) tuyên bố sẽ theo dõi sát sao tình hình của các thị trường toàn cầu sau khi cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan Thụy Sĩ, nhu cầu toàn cầu đối với hàng hóa được sản xuất tại Thụy Sĩ đã tăng 3,5% trong năm 2014, với kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục 224 tỷ USD,
Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) cho biết sẽ trả 2 tỷ franc Thụy Sĩ (2,16 tỷ USD) cho các cổ đông trong năm 2014, cao gần gấp đôi so với những gì SNB từng thông báo trước đó.
Ngành du lịch Thụy Sĩ đối mặt với "cú sốc" ngay trước mùa cao điểm nghỉ Đông sau quyết định chấm dứt chính sách ấn định tỷ giá tối thiểu 1,2 franc/euro của Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB).
Ngày 30/11, Thụy Sĩ đã tổ chức cùng lúc ba cuộc trưng cầu ý dân về các vấn đề tăng dự trữ vàng trong nước, hạn chế người nhập cư và bãi bỏ ưu đãi thuế cho người nước ngoài giàu có.