Thống đốc ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ từ chức sau 12 năm giữ cương vị

Hội đồng và Ban quản trị ngân hàng SNB "rất tiếc" về quyết định của ông Thomas Jordan, đồng thời ghi nhận công lao của ông trong nhiều năm điều hành chính sách tiền tệ hướng tới ổn định.

Ông Thomas Jordan. (Nguồn: bnnbreaking)
Ông Thomas Jordan. (Nguồn: bnnbreaking)

Ngày 1/3, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB - Ngân hàng Trung ương) bất ngờ thông báo ông Thomas Jordan, người đứng đầu ngân hàng này, sẽ từ chức vào tháng 9 tới, sau 12 năm giữ cương vị này.

Thông báo của SNB nêu rõ Hội đồng và Ban quản trị ngân hàng "rất tiếc" về quyết định của ông Thomas Jordan, đồng thời ghi nhận công lao của ông trong nhiều năm điều hành chính sách tiền tệ hướng tới ổn định. Tuy nhiên, thông báo không đề cập lý do ông từ chức.

Ông Jordan sinh năm 1963, làm việc tại SNB từ năm 1997 và trở thành thành viên ban quản trị vào năm 2007. Đây cũng là thời kỳ nhiều ngân hàng Thụy Sĩ chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ. Ông trở thành Chủ tịch ban quản trị SNB vào năm 2012.

Năm 2023, ông Jordan đối mặt với cuộc khủng hoảng của ngân hàng Credit Suisse và cùng với nhà chức trách Thụy Sĩ dàn xếp thương vụ UBS mua lại Credit Suisse.

Đầu tháng 1 vừa qua, SNB cho biết có thể chịu mức thua lỗ 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,5 tỷ USD) trong năm 2023 do chính sách tăng lãi suất. Việc SNB thua lỗ đồng nghĩa chính phủ và các bang của Thụy Sĩ sẽ không nhận được khoản chia sẻ lợi nhuận hằng năm từ ngân hàng này năm thứ 2 liên tiếp.

Năm 2022, SNB ghi nhận mức lỗ kỷ lục 132,5 tỷ franc. Ngân hàng này dự kiến sẽ công bố con số chính thức vào ngày 4/3 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục