Ngăn khai khoáng trái phép ở vùng núi Khánh Vĩnh

Ngày 31/10, Khánh Hòa đã chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý các hoạt động khai khoáng trái phép ở xã Khánh Phú (huyện miền núi Khánh Vĩnh).
Ngày 31/10, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với huyện Khánh Vĩnh để chỉ đạoviệc kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở xã Khánh Phú(huyện miền núi Khánh Vĩnh).

Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Công an tỉnh phối hợp lựclượng chức năng các cấp tập trung truy quét, ngăn chặn nạn đào đãi khoáng sảntrái phép ngay từ đầu, không để hình thành tụ điểm lớn, gây ảnh hưởng xấu đếnrừng phòng hộ, môi trường, an ninh trật tự địa phương.

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép bắt đầu xảy ra từ cuối tháng9/2011, tại tiểu khu 205, trên diện tích khoảng 200 ha thuộc rừng phòng hộ đầunguồn xã Khánh Phú. Từ trung tâm xã Khánh Phú đến địa điểm khai thác khoảng 4 kmđường chim bay, gần 12 km đường rừng.

Tại đây xuất hiện ngày càng nhiều người trong và ngoài tỉnh đến đào, đãikhoáng sản trái phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Loại khoáng sảnnày tồn tại ở dạng quặng đen, nặng, có ánh kim, được các đầu nậu mua tại cửarừng với giá 200.000 đồng/kg, đưa xuống thị trấn Khánh Vĩnh giá gần 300.000đồng/kg, còn đưa vào thành phố Hồ Chí Minh giá lên đến 800.000 đồng/kg. Chính vìgiá trị cao nên người dân đổ lên ngày một đông với số lượng gần 1.000 người.

Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức truy quét 2 lần (lần đầu từngày 28/9 đến 2/10, lần hai từ ngày 11- 17/10). Qua đó các ngành chức năng đãphá hủy 38 lán trại, thu giữ 40kg quặng, nhiều vũ khí tự tạo, phương tiện đàođãi và trục xuất ra khỏi địa bàn nhiều người của các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận,Bình Định…

Tuy nhiên, sau hai đợt truy quét lực lượng chức năng chỉ tạm thời đẩy đuổicác đối tượng ra khỏi khu vực khai thác, sau khi đoàn công tác rút về các đốitượng trốn trong rừng, ở nhà dân lại tràn ra tiếp tục khai thác.

Sau khi nghe các ngành báo cáo, đề xuất ý kiến và Huyện Khánh Vĩnh tiếptục chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, chốt chặn các đầu mối giao thông, đếnngày 27- 28/10 bắt giữ thêm gần 700kg quặng. Đồng thời huyện Khánh Vĩnh đã gửi 2mẫu khoảng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nhằm xác định tênloại khoáng sản này.

Ông Cao Cường, Bí thư huyện ủy Khánh Vĩnh cho biết với quy mô, tính chất,số lượng khai thác ngày một gia tăng, phạm vi khai thác thuộc vùng giáp ranhhuyện Khánh Sơn, do vậy về lâu dài nếu không được sự hỗ trợ của các cấp, ngành,sẽ vượt khỏi tầm quản lý của huyện.

Để tránh việc thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môitrường, trật tự xã hội, an ninh, du lịch, huyện đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạocác cấp, ngành hỗ trợ địa phương chấn chỉnh nạn khai thác khoáng sản trái phép.

Về việc xác định loại khoáng sản ở Khánh Vĩnh, theo ông Mai Văn Thắng, PhóGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa: Hai mẫu quặng mà huyệnKhánh Vĩnh gửi lên, đa số thành phần là thiết. Quặng thiết khá phổ biến ở cácvùng lân cận Khánh Vĩnh, nhưng số lượng không lớn, mỏ quặng nhỏ.

Muốn kiểm tra khẳng định có các thành phần quặng quý thì phải lấy nhiềumẫu, nhiều nơi. Sở đã báo cáo việc trên lên Tổng cục Địa chất và Khoáng sản ViệtNam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), muốn có kết luận chính xác nhất, tỉnh cần BộTài nguyên và Môi trường cử chuyên gia tổ chức kiểm tra, nghiên cứu. Qua khảosát thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, giá quặng thiết như vậy là bình thương.

Để giải quyết tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên, Bí thư Tỉnhủy Lê Thanh Quang chỉ đạo điều quan tâm nhất là tình trạng khai thác quặng dẫnđến việc phá rừng đầu nguồn, phá hoại môi trường, làm mất an ninh trật tự địaphương.

Vì mỏ quặng nằm lộ thiên, có các nguồn suối nên việc khai thác trái phépcó thể ở diện rộng và kéo dài. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Công antỉnh Khánh Hòa trong tuần này triển khai việc truy quét, chốt chắn ở các đầu mốigiao thông dài ngày, phối hợp với lực lượng chức năng các cấp xử phạt hành chínhcác đối tượng vi phạm, kiểm tra hộ khẩu ở xã Khánh Phú, Cầu Bà, thị trấn KhánhVĩnh... quyết tâm không để nạn khai thác khoáng sản trái phép hình thành tụ điểmlớn.

Đối với các đầu nậu, công an phối hợp với các địa phương bạn như Lâm Đồng,thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, đẩy đuổi, lập biên bản xử phạt nghiêmminh. Lực lượng kiểm lâm tiếp tục tổ chức kiểm tra phòng chống phá rừng./.

Quang Đức (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục