Ngân sách quốc phòng eo hẹp, Bỉ khó điều quân tới Trung Phi

Bộ trưởng quốc phòng Bỉ tuyên bố quân đội nước này sẽ tham gia chiến dịch quân sự của EU tại Trung Phi khi nhận được hỗ trợ về tài chính.
Ngân sách quốc phòng eo hẹp, Bỉ khó điều quân tới Trung Phi ảnh 1Bộ trưởng quốc phòng Bỉ Pieter De Crem chào đón các binh sỹ Bỉ trở về sau hoạt động quân sự tại Afghanistan. (Nguồn: AFP)

Bộ trưởng quốc phòng Bỉ Pieter De Crem vừa tuyên bố quân đội Bỉ sẽ tham gia chiến dịch quân sự của châu Âu tại Trung Phi khi có ít nhất một nguồn tài chính đặc biệt hoặc của quốc gia hoặc của Liên minh châu Âu (EU).

"Đối với chúng tôi, rất khó để tham gia chiến dịch này của EU tại Cộng hòa Trung Phi nếu như không có nguồn tài chính", Bộ trưởng De Crem tuyên bố trước các nhà ngoại giao và lãnh sự Bỉ tại nước ngoài trong cuộc họp diễn ra ngày 3/2 tại Brussels nhân dịp Ngày tiếp xúc ngoại giao do Bộ Ngoại giao Bỉ tổ chức.

"Tôi cho rằng cần phải có sự bảo đảm về tài chính", Bộ trưởng De Crem nhấn mạnh.

Cũng như các bộ khác, Bộ Quốc phòng Bỉ cũng nằm trong danh sách bị cắt giảm ngân sách khoảng 100 triệu euro từ hồi cuối năm ngoái.

Ngày 20/1 vừa qua, các thành viên EU đã quyết định tiến hành chiến dịch quân sự tại Cộng hòa Trung Phi nhằm trợ giúp 4.000 binh lính thuộc lực lượng Liên minh châu Phi (MISCA) và 1.600 lính Pháp thuộc chiến dịch Sangaris.

Chiến dịch này mang tên Eufor RCA kéo dài trong 6 tháng, nhằm mục đích tạo môi trường an toàn và an ninh trong khu vực Bangui và chuyển giao việc tiếp quản cho Liên minh châu Phi.

Bộ trưởng De Crem cũng nhắc lại rằng Bỉ đã cử máy bay vận tải C-130 Hercules giúp chiến dịch Sangaris của Pháp nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của Paris từ hồi tháng 12 năm ngoái.

Ngày 21/1 vừa qua, máy bay này đã khởi hành từ Libreville, thủ đô nước láng giềng Gabon. Máy bay vận tải này có nhiệm vụ chuyên chở thiết bị của Pháp và của châu Phi giữa các thủ đô liên quan và Bangui.

Việc Bỉ có tham gia hay không vào lực lượng Eufor RCA sẽ được bàn bạc cụ thể trong chuyến thăm Pháp của Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde cùng Thủ tướng Elio Di Rupo vào ngày 6/2 này.

Liên quan đến việc quân đội Bỉ có tham gia chiến dịch của NATO đào tạo cho quân đội Afghanistan kể từ năm sau hay không, Bộ trưởng De Crem cho biết sau bầu cử ngày 25/5, chính phủ mới sẽ quyết định việc này.

Bỉ đã tham gia các chiến dịch quân sự tại Afghanistan từ 10 năm nay trong Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy, với quân số từ vài chục người lên đến 600 người trước khi giảm xuống 200 người như hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục