Ngành công nghiệp thiết bị Thụy Sĩ tăng trưởng trở lại

Ngành công nghiệp máy móc và thiết bị của Thụy Sĩ có số đơn đặt hàng các loại máy móc, thiết bị điện tử và kim loại tăng hơn 2,3% trong năm ngoái.
Ngành công nghiệp thiết bị Thụy Sĩ tăng trưởng trở lại ảnh 1Ngành công nghiệp đồng hồ của Thụy Sĩ rất phát triển. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngành công nghiệp máy móc và thiết bị của Thụy Sĩ đã từng bước thoát khỏi khủng hoảng với số đơn đặt hàng các loại máy móc, thiết bị điện tử và kim loại tăng hơn 2,3% trong năm ngoái.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ vẫn tiếp tục gặp khó khăn, nhất là ở các thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Trong bốn năm qua, ngành công nghiệp sản xuất các mặt hàng như thiết bị điện tử, máy tính và kim loại đã bị mất 4.300 việc làm do đồng franc Thụy Sĩ tăng giá, gây sức ép làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

Peter Dietrich, Giám đốc nhóm Swissmem phụ trách ngành công nghiệp máy móc của Thụy Sĩ cho rằng có thể có tới 10.000 người mất việc ở giai đoạn đỉnh điểm khi đồng franc tăng giá so với đồng euro.

Tuy nhiên, tình hình đã khởi sắc trong nửa cuối năm ngoái. Riêng trong quý 3/2013, xuất khẩu máy móc của Thụy Sĩ sang thị trường EU đã tăng 3,5% và tăng lần lượt 3,2% và 2,9% sang châu Á và Mỹ.

Mặc dù vậy, xuất khẩu sang EU trong cả năm 2013 chỉ tăng 0,8% và những rủi ro ở khu vực châu Âu vẫn chưa thể loại trừ.

Theo Swissmem, các doanh nghiệp lớn được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​sự gia tăng doanh số bán hàng, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu vẫn còn đình trệ.

Giám đốc Dietrich cho rằng cần khuyến khích hỗ trợ nhiều hơn hoạt động đổi mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhìn chung, ngành công nghiệp máy móc của Thụy Sĩ sử dụng khoảng 332.280 lao động, ít hơn 1% so với năm 2012. Con số này bao gồm những người làm việc trong ngành công nghiệp đồng hồ rất phát triển của Thụy Sĩ.

Swissmem cho rằng triển vọng xuất khẩu máy móc của Thụy Sĩ tiếp tục gia tăng trong năm nay với 54% doanh nghiệp hy vọng sẽ có được nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài hơn. Trong khi đó, cách đây ba năm, tỷ lệ này chỉ ở mức 40,5% doanh nghiệp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục