Ngành dệt may vượt khó để giữ vị trí xuất khẩu

Phó Tổng giám đốc Vinatex khẳng định ngành dệt may Việt Nam đang tiếp tục phấn đấu để chinh phục cột mốc xuất khẩu 13 tỷ USD.
Ông Lê Tiến Trường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) khẳngđịnh với giá trị xuất khẩu đạt 2,15 tỷ USD, tăng tới 54,2% so với cùng kỳ, dệtmay tiếp tục trở thành ngành có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 24 nhóm hàngxuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay.

Trước những thuận lợi được dự báo từ khá sớm, ông Trường cho rằng ngành dệt mayViệt Nam đang tiếp tục phấn đấu chinh phục cột mốc xuất khẩu 13 tỷ USD kế hoạchcủa năm 2011. Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp dệt may chưa kịp trọn vui vớiđơn hàng đầy ắp thì lại phải lo lắng và tìm cách vượt qua khó khăndo biến động dồn dập về giá cả, tỷ giá USD và lãi suất vay vốn.

Theo ông Trường, mặc dù năm 2011 kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục được phụchồi song vẫn chứa đựng những bất ổn khó lường. Vì vậy, tốc độ phát triển kinh tếcủa các nước nhập khẩu dệt may vẫn tiếp tục trong trạng thái không rõ ràng.

Tuynhiên, doanh nghiệp dệt may Việt Nam rất có kinh nghiệm trong tận dụng cơ hội.Do đó, nếu điều kiện thị trường diễn biến thuận lợi, toàn ngành sẽ tận dụng cơhội này để tạo sự tăng trưởng đột biến cao hơn và sớm vượt con số 13 tỷ USDtrong năm nay.

Thực tế các đơn vị trong Vinatex đã có đơn hàng đến hết quý II năm nay. Nhữngđơn vị lớn, có uy tín, thương hiệu cũng như năng lực cạnh tranh tốt còn nhận đơnhàng đến hết năm.

"Nhưng trên diện rộng toàn ngành, không phải đơn vị nào cũng dư giả đơn hàng nhưvậy. Nếu có thời cơ chúng tôi sẽ tận dụng để tăng trưởng nhiều hơn. Chúng tôiđang đặt mục tiêu phát triển của năm nay vào trọng tâm năng suất mặt hàng mới,mặt hàng chất lượng hơn," ông Trường nói.

Đại diện cho phía doanh nghiệp, ông Phan Văn Kiệt, Phó Tổng giám đốc Tổngcông ty Cổ phần may Việt Tiến tỏ ra lo lắng khi tình hình biến động vềgiá cả, tỷ giá và lãi suất ngân hàng đã ảnh hưởng trực tiếp tớigiá thành của sản phẩm dệt may. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Namchưa mạnh, nên nguồn vốn chủ yếu là đi vay, nhưng với lãi suất cao ngấtngưở̃ng từ 17 đến 19%, doanh nghiệp không thể làm ăn có lãi được.

Mộtsố công ty may đành phải chấp nhận giữ giá bán một số sản phẩm vàchịu giảm lợi nhuận, một số sản phẩm khác nếu có tăng giá thì cũngchừng mực.

Ông Kiệt cho rằng với tỷ giá hiện nay, những doanh nghiệp may nào khôngxuất khẩu mà chỉ nhập nguyên phụ liệu về sản xuất tiêu thụ nội địasẽ gặp vô vàn khó khăn. Đối với những doanh nghiệp xuất khẩu 50% sảnlượng, lượng ngoại tệ USD đem về sau khi bán đi, đủ trang trải các chiphí về lao động.

Bên cạnh đó, giá đơn hàng đã ký với đối tác nướcngoài từ trước không thể đàm phán lại được, nếu muốn đàm phán giámới, phải chờ đến 6 tháng nữa. Do đó, doanh nghiệp không còn cách nàokhác hơn là phải triệt để tiết kiệm, cải tiến thiết bị, tăng năngsuất lao động để giảm đơn giá tiền công của một đơn vị sản phẩm.

Mặt khác, phải nhanh chóng cải tiến quy trình sản xuất, dự báo tầmxa, có khoản dự trữ nguyên vật liệu, ra sức đẩy mạnh xuất khẩu đểcân đối ngoại tệ, lấy ngoại tệ thu được từ xuất khẩu bù cho lượng ngoại tệnhập khẩu nguyên liệu để hạn chế tối đa ảnh hưởng của biến động.

Ông Lê Tiến Trường cũng lưu ý các doanh nghiệp dệt may đang phải đối mặtvới những khó khăn trên cần có kế hoạch cụ thể về dự trữ nguyên liệu, nhất làđàm phán giá cả chặt chẽ với các nhà nhập khẩu để tránh bị thiệt thòi.

Ngoài ra, nếu tính dài hơi các doanh nghiệp cần chuyển sang sản xuất các sảnphẩm cao cấp, có giá trị gia tăng cao, áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến,đồng thời chuyển dịch sản xuất về khu vực nông thôn để xử lý hiệu quả vấn đềlao động./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục