Doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết quý 1 năm 2026
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lo lắng đang phải chịu nhiều áp lực về giá bán, thời gian giao hàng gấp hơn, đơn hàng nhỏ cũng nhiều hơn.
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lo lắng đang phải chịu nhiều áp lực về giá bán, thời gian giao hàng gấp hơn, đơn hàng nhỏ cũng nhiều hơn.
Tham tán Thương mại Bùi Trung Thướng kêu gọi các hiệp hội và DN Ấn Độ tận dụng các đường bay thẳng tới khảo sát thị trường, tham gia hội chợ Mùa Xuân 2026; xây dựng quan hệ hợp tác bền vững.
Triển lãm được kỳ vọng không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại đơn thuần, mà còn là “bàn đạp” để ngành dệt may Việt Nam củng cố, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.
Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD, giữ vững vị thế top 3 TG, là cột mốc để ngành dệt may hoàn thành mục tiêu những năm tới trước áp lực tái cấu trúc sâu, đáp ứng chuẩn xanh.
11 tháng năm 2025, có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 96,917 tỷ USD...
Bảy mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD gồm nhóm điện tử, máy tính; điện thoại; máy móc; nhóm hàng dệt may; giày dép; phương tiện vận tải; gỗ và sản phẩm gỗ.
Chỉ số sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,8%.
Xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 77,485 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 43,592 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 42,997 tỷ USD.
Trong ngành dệt may, phân khúc OEM/ODM thời trang nữ vốn được xem là “khó tính” bậc nhất với yêu cầu về kỹ thuật may, nguyên phụ liệu, đóng gói và tiến độ giao hàng đều ở mức cao.
Sau gần 40 năm đổi mới, doanh nghiệp đã học được nhiều bài học quý giá, đặc biệt là khả năng điều chỉnh nhanh trước biến động thị trường, tự tin hơn trong sản xuất, hướng đến sự ổn định lâu dài.
Trước những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu.
Việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ giữa các đơn vị là bước đi chiến lược nhằm tạo sự bền vững trong chuỗi cung ứng “hóa chất-xơ sợi-dệt may” hướng tới việc chủ động nguồn nguyên liệu.
Trong các mặt hàng, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 47,688 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 26,895 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 26,882 tỷ USD...
Theo đại diện Vinatex, đặc điểm nửa đầu năm 2025 là đơn hàng lớn, kế hoạch chủ động..., nên kim ngạch xuất khẩu của cả nước đã tăng tới 11% và mức tăng trưởng lợi nhuận ở mức 30-40% khá phổ biến.
Đại diện Vinatex cho rằng nên kiên định, giữ vững những mục tiêu cần đạt tới, đồng thời linh hoạt, ứng biến, sáng tạo với những phương thức, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi doanh nghiệp.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp cũng đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đa dạng thị trường để giảm thiểu các rủi ro trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng.
Ngay sau khi Mỹ ban hành bảng thuế, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã liên hệ với đại diện Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ để tìm hiểu kỹ hơn các căn cứ để tính toán và một số thông tin liên quan khác.
Nhờ chiến lược đúng đắn từ “cánh chim đầu đàn” Vinatex, ngành dệt may đã vượt qua thử thách, vươn tầm thế giới, trở thành một trong những ngành xuất khẩu chủ lực với kim ngạch hơn 40 tỷ USD mỗi năm.
Trong 2 tháng năm 2025, có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 54,6%, là điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác và hàng dệt may.
Trong tháng 1/2025, xuất khẩu dệt may mang về 3,19 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái; nhiều doanh nghiệp đã nhận sản xuất đơn hàng tới quý 3 năm nay.