Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là một "ngọn núi cao" cần phải chinh phục, đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội của từng cán bộ ngành tài chính.
Bước vào năm 2025, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tài chính vô cùng nặng nề khi phải vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, vừa tạo ra những bước đột phá về thể chế và hạ tầng tài chính.
Gian trưng bày “80 năm Tài chính Việt Nam - Kiến tạo và Phát triển” là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang và vai trò tiên phong, kiến tạo và đóng góp bền vững vào sự nghiệp phát triển của đất nước.
Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, nền tài chính quốc gia đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Sáng 8/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính (1945-2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX, báo điện tử VietnamPlus đã xuất sắc giành 3 giải thưởng, gồm một giải tập thể và hai giải cá nhân cho các tác phẩm chất lượng cao.
Năm 2024 đánh dấu những nỗ lực vượt bậc của ngành Tài chính trong việc điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng dụng công nghệ, hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường tài chính.
Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất và triển khai thực hiện ngay Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 do Quốc hội ban hành.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tài chính thiết kế tiêu chí, tiêu chuẩn phân bổ ngân sách công khai, minh bạch, để tránh xin-cho; tất cả phải vì lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ngành tài chính Lào cần quan tâm hơn nữa đến người dân, doanh nghiệp và chủ động đề xuất những chính sách phù hợp.
Tại COP26, nhóm các tổ chức tài chính có tổng giá trị vốn lên tới 130.000 tỷ USD khẳng định, sẽ thực hiện công bằng phần trách nhiệm của ngành tài chính trong nỗ lực hạn chế biến đổi khí hậu toàn cầu.
Bộ Tài chính là một trong những cơ quan nhiều năm dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các cơ quan Chính phủ đang tiên phong tiến hành quá trình chuyển đổi số.
Ngành tài chính đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 về cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước cũng như hoàn tất việc sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước.
22 doanh nghiệp nhóm ngành tài chính niêm yết trên HNX có tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 10.443 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng lợi nhuận toàn thị trường.
Năm 2020, ngành tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước trong phạm vi 3,44% GDP đồng thời đảm bảo kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước theo dự toán.
Năm 2019, ngành tài chính đã thành công xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên mọi mặt công tác, hoàn thành toàn diện kế hoạch xây dựng pháp luật và thu ngân sách Nhà nước vượt trên 9% dự toán.