Nga-Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch tổ chức cuộc họp cấp cao

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết cuộc họp tiếp theo của Hội đồng hợp tác cấp cao Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức muộn nhất là vào đầu năm 2017.
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch tổ chức cuộc họp cấp cao ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu trong cuộc họp báo ở Ankara ngày 29/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews.com đưa tin ngày 10/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết cuộc họp tiếp theo của Hội đồng hợp tác cấp cao Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức muộn nhất là vào đầu năm 2017.

Trước khi diễn ra cuộc hội đàm ngày 9/8 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở St Petersburg, Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov đã dự đoán cuộc họp của hội đồng trên có thể diễn ra tại Moskva.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Anadolu, Ngoại trưởng Cavusoglu nói: "Chúng tôi sẽ cùng với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tổ chức cuộc họp của Hội đồng hợp tác cấp cao muộn nhất vào đầu năm 2017."

Hội đồng này do hai nhà lãnh đạo cùng với hai bộ trưởng của hai nước đứng đầu. Cuộc họp thứ 5 đồng thời là cuộc họp cuối cùng của hội đồng này đã được tổ chức hồi tháng 12/2014 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại đây, một gói hợp tác đã được ký kết trước sự chứng kiến của Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục