Nga-Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận hợp tác năng lượng

Thổ Nhĩ Kỳ cho phép Nga xây một phần của hệ thống đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" đi qua lãnh hải của nước này trên Biển Đen.
Ngày 6/8, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ đã ký với người đồng cấp nước chủ nhà, Recep Tayyip Erdogan một loạt thỏa thuận tăng cường hợp tác hai nước trong lĩnh vực năng lượng

Theo thỏa thuận này, Ankara cho phép Nga xây dựng một phần của hệ thống đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" đi qua lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ trên Biển Đen.

Dự kiến, tuyến đường ống "Dòng chảy phương Nam" này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2015, qua đó vận chuyển 35% tổng lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí xem xét dự án xây dựng nhánh thứ hai của tuyến đường ống dẫn khí "Dòng chảy xanh" để xuất khẩu khí đốt của Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ sang Israel, Lebanon, Syria và đảo Síp.

Hai bên cũng ký nghị định thư về hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ, và hai hiệp định hợp tác về năng lượng hạt nhân, trong đó có việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục