"Nghệ nhân" nuôi cá chọi Việt Nam chia sẻ về một công việc độc đáo

Ông Thắng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm nuôi cá chọi. Các giống cá được nuôi tại đây đa phần là cá chọi (betta) thuộc nhiều loại như Fancy, Koi, Halfmoon, Samurai… với đủ màu sắc và giá cả.

Hàng ngàn chai thủy tinh và chai nhựa nằm la liệt trong trang trại rộng chỉ 200m2 của ông Trần Ngọc Thắng, 55 tuổi, ở Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Chúng chính là các "ngôi nhà" của những con cá chọi đa sắc, do bản tính hiếu chiến nên phải sống một mình.

Ông Thắng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm nuôi cá chọi. Các giống cá được nuôi tại đây đa phần là cá chọi (betta) thuộc nhiều loại như Fancy, Koi, Halfmoon, Samurai… với đủ màu sắc và giá cả.

Cá chọi từng được ưa chuộng và đánh giá cao vì bản tính hiếu chiến. Chúng hay được mang ra đọ sức với nhau trong các trận quyết đấu đầy sức hút, để xem con nào giành chiến thắng. 

Giờ cá chọi chủ yếu được nuôi làm cảnh. Nhưng tại trại cá của ông Thắng, chúng vẫn được nuôi cách ly để tránh xảy ra đụng độ. Ngay khi cá bắt đầu lớn, ông đã cho từng con vào mỗi chai, lọ riêng biệt.

Việc tận dụng chai, lọ phế liệu bỏ đi không chỉ tiết kiệm được chi phí nuôi mà còn rất tiện trong quá trình chăm sóc. /.

(Vietnam+)