
Ngộ độc rượu tại Ấn Độ khiến nhiều người tử vong
Ngày 13/5, cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 14 người đã tử vong và 6 người đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu lậu tại bang Punjab, miền Bắc nước này.
Ngày 13/5, cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 14 người đã tử vong và 6 người đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống rượu lậu tại bang Punjab, miền Bắc nước này.
Ngày 31/3, Công an tỉnh Tiền Giang cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh cấp 2 và cấp 3, “độ” xe đạp điện lên gần 100km/h.
Vào khoảng 0h5 phút ngày 1/4, một ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại căn hộ 528 thuộc tòa chung cư HH1A Linh Đàm khiến hàng trăm người dân hoảng loạn tháo chạy xuống tầng 1.
Nạn nhân tử vong với chẩn đoán nguyên nhân do ngộ độc methanol mức độ nặng, biến chứng toan chuyển hóa, tổn thương đa tạng, phù não lan tỏa gây tụt não, truỵ hô hấp tuần hoàn.
Khoảng 6 tiếng sau khi uống rượu, cả 6 người đều có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nôn ói... tuy nhiên họ nghĩ do say rượu đơn thuần nên không đến bệnh viện thăm khám.
Giới chức địa phương cho hay 32 người đã bị bắt giữ liên quan vụ việc 33 người tử vong sau khi uống phải rượu giả ở Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chuyên gia cảnh báo rượu trắng pha cồn công nghiệp methanol là nguyên nhân hàng đầu gây ra ngộ độc (chiếm gần 50% số ca tử vong do rượu), tiếp đến là rượu ngâm các loại động vật, thực vật.
Qua phân tích của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, trong huyết thanh và huyết tương của cả 4 nạn nhân đều có hàm lượng methanol vượt quá ngưỡng cho phép (lớn hơn 200µg/ml).
Ngày 24/12, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã có văn bản công bố về Kết quả điều tra, giám sát, xử lý sự cố an toàn thực phẩm tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Liên quan tới sự cố an toàn thực phẩm tại một trung tâm hội nghị lớn tại quận Long Biên (Hà Nội), kết luận cho thấy tổng số người bị ngộ độc là 20 bệnh nhân và thực phẩm liên quan là rượu trắng.
Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngộ độc rượu xảy ra khi một người uống quá nhiều rượu ethanol trong thời gian ngắn hoặc uống rượu kém chất lượng có chứa độc chất methanol (cồn công nghiệp).
Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc rượu trong vụ nghi ngộ độc rượu ở Bà Rịa-Vũng Tàu; thu thập mẫu gửi về Viện Y tế công cộng để kiểm nghiệm chỉ tiêu gây ngộ độc.
Một quan chức cấp cao chính phủ giấu tên ngày 17/10 đánh giá số nạn nhân tử vong trong vụ ngộ độc rượu này nhiều khả năng còn tăng do nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.
Truyền thông Iran đưa tin ít nhất 26 người tại nước này đã tử vong và hàng trăm người khác phải nhập viện do ngộ độc đồ uống có cồn trong những ngày gần đây.
Những nạn nhân tử vong nằm trong số 20 người bị ngộ độc ethanol hoặc methanol, trong khi một số người khác đã được đưa đến bệnh viện điều trị, trong đó có 6 người trong tình trạng nguy kịch.
Tại quận Khlong Sam Wa, vùng ngoại ô ở Tây Bắc Bangkok - nơi xảy ra vụ ngộ độc rượu, lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện 19 điểm bán rượu trái phép ven đường.
Số người tử vong trong vụ ngộ độc rượu ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã tăng lên 54 và hơn 100 người vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.
47 người đã tử vong, trong khi hơn 100 người khác vẫn đang được điều trị, liên quan vụ việc hơn 150 người phải nhập viện sau khi uống rượu có chứa methanol tại bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ.
Ít nhất 12 người tử vong và gần 60 người khác phải nhập viện ngày 19/6 do uống phải rượu giả ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.
Hai vợ chồng ở Bạc Liêu tử vong, còn con trai đang phải điều trị tại bệnh viện, sau khi sử dụng rượu trắng và thức ăn do gia đình chế biến ở bữa tiệc ngày Tết.