Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc thảo luận về cách thức thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương tự do trong khi tại Pháp, ông sẽ thảo luận về các thách thức ở Trung Đông và châu Âu.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ Mỹ đang phối hợp với các đồng minh châu Âu để đảm bảo rằng 50 tỷ USD phong tỏa của Nga sẽ nhanh chóng được sử dụng để hỗ trợ Ukraine.
Trong cuộc hội đàm kéo dài 80 phút, Ngoại trưởng Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí rằng Trung Đông là khu vực mà hai bên có thể tiếp tục hợp tác.
Kế hoạch chuyến thăm châu Á thay đổi vì Ngoại trưởng Blinken dự kiến tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng trong ngày 25/7 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Từ ngày 10-12/6, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ tới Israel và các nước đối tác Arab quan trọng của Mỹ bao gồm Ai Cập, Jordan và Qatar, nhằm thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza.
Ngày 16/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tuần tới, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Brazil và Argentina để thảo luận về “các vấn đề song phương và toàn cầu.”
Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trong lúc có nhiều quan ngại xung đột ở Gaza sẽ vượt ra ngoài vùng lãnh thổ này và lan sang Bờ Tây, biên giới Israel-Liban và tuyến hàng hải Biển Đỏ.
Tại cuộc Đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 lần thứ 5 Ấn Độ-Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng nhất của mối quan hệ song phương Ấn Độ-Mỹ.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này hoan nghênh kế hoạch chuyến thăm của phái đoàn thượng nghị sỹ Mỹ do lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện - Thượng nghị sỹ Chuck Schumer - dẫn đầu.
Ngày 2/8 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định với Tổng thống bị lật đổ của Niger Mohamed Bazoum rằng Washington vẫn nỗ lực khôi phục chính phủ dân cử của quốc gia Tây Phi.
Các quan chức hàng đầu của Mỹ gần đây đã thực hiện các chuyến đi tới Nam Thái Bình Dương giữa lúc cuộc cạnh tranh địa chiến lược trong khu vực ngày càng tăng.
Một tuyên bố ngắn gọn của Lầu Năm Góc nêu rõ Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Ely Ratner đã thảo luận về quan hệ quốc phòng và "một loạt vấn đề an ninh khu vực và quốc tế."
Quan chức Mỹ nhấn mạnh họ sẽ tiếp tục nhấn mạnh về mặt ngoại giao đối với việc khôi phục các kênh liên lạc trực tiếp với Trung Quốc để ngăn chặn các sự cố hoặc tai nạn trong tương lai.
Trước thông tin việc giới chức Mỹ đặt ít kỳ vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới của Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định việc liên lạc giữa 2 nước chưa bao giờ dừng lại.
Chiến lược về an ninh kinh tế cho phụ nữ toàn cầu của chính phủ Mỹ nhằm dỡ bỏ những rào cản đối với sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào nền kinh tế thế giới..
Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine trị giá 1,85 tỷ USD còn Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo sẽ cung cấp 42,8 triệu USD cho Ukraine.
Một phái đoàn của Mỹ sẽ tới Trung Quốc để chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken và tiếp nối các cuộc hội đàm gần đây của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed vào ngày 13/10 và sau đó sẽ tiến hành một cuộc gặp 3 bên.
Ngoại trưởng Blinken sẽ có mặt ở Paris từ ngày 4-6/10 để tham dự cuộc họp của OECD cũng như gặp gỡ giới chức Pháp để thảo luận về việc "tăng cường hơn nữa mối quan hệ quan trọng giữa Mỹ và Pháp."