Ngoại trưởng Mỹ lên kế hoạch thăm Brazil và Argentina lần đầu tiên

Ngày 16/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tuần tới, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Brazil và Argentina để thảo luận về “các vấn đề song phương và toàn cầu.”

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 16/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tuần tới, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Brazil và Argentina để thảo luận về “các vấn đề song phương và toàn cầu.”

Theo kế hoạch, ông Blinken sẽ tới Brasilia, Rio de Janeiro và Buenos Aires từ ngày 20-23/2, và sẽ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) do Brazil đăng cai tổ chức với tư cách là chủ tịch luân phiên. Trong chuyến công du này, ông Blinken sẽ hội kiến với Tổng thống Lula da Silva và Tổng thống Javier Milei.

Tại Brazil, Ngoại trưởng Mỹ sẽ cùng Tổng thống Lula da Silva thảo luận hợp tác song phương về nhiều vấn đề, trong đó có chuyển đổi năng lượng, đồng thời hy vọng "thu hút các nhà lãnh đạo thế giới tham gia vào các sáng kiến chung của hai nước nhằm tăng cường hòa bình và ổn định," đồng thời bàn về các nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ Haiti vượt qua cuộc khủng hoảng nhân đạo và tình trạng bạo lực gia tăng.

Sau đó, ông Blinken sẽ đến Buenos Aires để gặp Tổng thống Milei thảo luận về tăng trưởng kinh tế bền vững cũng như các vấn đề liên quan đến các khoáng sản chủ chốt, tăng cường thương mại và đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục