Ngoại trưởng Cuba nhấn mạnh không định lượng được đầy đủ các ảnh hưởng từ chính sách cấm vận của Mỹ, bởi có những thiệt hại không thể quy đổi thành con số như những tác động về mặt tâm lý và cảm xúc.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla lên án việc Washington đưa 2 lãnh đạo cảnh sát Cuba vào các danh sách do Mỹ tự soạn thảo, là một phần của chiến lược phản thông tin của Mỹ chống Cuba.
Ngày 9/6, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã chỉ trích Mỹ tài trợ hàng triệu USD cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) nhằm mục đích kích động các hành vi gây bất ổn tại đảo quốc Caribe này.
Trên mạng xã hội Twitter, quan chức ngoại giao Cuba đã nêu ra một vài trong số 87 biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng nhằm “bóp nghẹt” nền kinh tế Cuba trong gần 6 thập kỷ qua...
Quan chức ngoại giao Cuba cho rằng những hành động của đại diện ngoại giao Mỹ tại Cuba là bất hợp pháp, nhằm làm suy yếu trật tự hiến pháp Cuba cũng như vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết thêm hai bên đã thảo luận về các biện pháp thắt chặt cấm vận mới mà Mỹ vừa đưa ra chống Cuba, cũng như các đề tài về chương trình nghị sự quốc tế.
Ngoại trưởng Cuba cho rằng cáo buộc này là những "lời dối trá thô thiển" và một phần của một chiến dịch hiếu chiến tuyên truyền chống phá mà chính quyền Mỹ đang triển khai.
Ngày 12/2, Ngoại trưởng Cuba kêu gọi tránh sử dụng vũ lực một cách bất hợp pháp chống lại Venezuela, trong bối cảnh Mỹ liên tiếp gây áp lực đối với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên tiếng bác bỏ việc Mỹ thúc đẩy một dự thảo về nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm gây áp lực buộc Venezuela phải nhận viện trợ nhân đạo.
Ngoại trưởng Rodriguez cáo buộc Chính phủ Mỹ là "kẻ chủ mưu thực sự phía sau vụ đảo chính ở Venezuela" và "đang đe dọa tiến hành cuộc xâm lược quân sự nhằm vào quốc gia anh em Venezuela."
Ngoại trưởng Cuba đã ra tuyên bố phản đối các hành động và những lời đe dọa mang tính can thiệp vào tình hình nội bộ của Nicaragua, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Ortega.
Ngày 22/11, Cuba đã lên tiếng kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại giảm căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng các cáo buộc về một vụ tấn công sóng âm nhằm vào nhân viên người Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana là "hoàn toàn sai lầm."
Bộ Ngoại giao Cuba ra thông cáo cho biết Ngoại trưởng nước này Bruno Rodríguez Parilla đã tiếp phái đoàn hạ nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa Mỹ, đang có chuyến thăm đảo quốc Caribe này.
EU và Cuba bắt đầu đàm phán khôi phục quan hệ từ tháng 4/2014, hai bên tăng tốc đàm phán sau khi Mỹ và Cuba tuyên bố nối lại quan hệ và tái mở cửa đại sứ quán hồi tháng 7/2015.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 3/6 đã cảnh báo về những mối đe dọa của "các thế lực thù địch" đối với hòa bình, ổn định và chủ quyền của khu vực Mỹ Latinh và Caribe.
Quan hệ Mexico-Cuba đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất và hai bên mong muốn đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới, tương xứng với vị trí của Cuba và Mexico trên trường quốc tế.
Cuba và Mỹ đã quyết định thành lập Ủy ban song phương nhằm xác định những vấn đề tồn tại giữa hai bên trong 54 năm cắt đứt quan hệ và cần giải quyết ngay.