Ngoại trưởng Đức Heiko Maas công du Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Pakistan, Tajikistan và Qatar nhằm thúc đẩy các nỗ lực sơ tán những người cần được bảo vệ ra khỏi Afghanistan.
Trong bước đầu tiên, Đức sẽ thảo luận với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Taliban về khả năng duy trì hoạt động dân sự ở sân bay Kabul sau 31/8 nhằm sơ tán các trường hợp cần thiết khỏi Afghanistan.
Tổng thống Zelenskiy nêu rõ: “Đức nhất quán ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thống nhất rằng Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy sẽ diễn ra vào cuối tháng 9."
Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi, ông Maas nhấn mạnh cùng với Liên minh châu Âu (EU), Đức tin rằng việc sáp nhập này là không phù hợp với luật quốc tế.
Ngày 7/6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã nhận định sự phức tạp trong quan hệ với Mỹ, đồng thời lo ngại những bất hòa trong lòng nước Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng quốc tế.
Ngoại trưởng Đức cho biết khuyến cáo hạn chế đi lại đi kèm với các hướng dẫn sẽ được áp dụng để thay thế cho lệnh cấm đi lại, đồng thời khuyến cáo người dân không nên tới Anh nếu không cần thiết.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết nước này sẽ có một phản ứng mạnh mẽ để giúp các nước Liên minh châu Âu (EU) vượt qua đại dịch COVID-19, khi nước này đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của khối.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh: "Mọi người phải hành động có trách nhiệm ngay bây giờ, nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ con đường hướng tới giải quyết xung đột một cách hòa bình."
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhận định vụ bê bối chính trị lớn vừa qua tại Áo liên quan đến ông Heinz-Christian Strache, đã khiến nền văn hóa chính trị bị tổn hại nặng nề.
Ngoại trưởng Đức nhận định rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước châu Âu tiếp nhận lại các tay súng tham gia IS bị giam giữ ở Syria sẽ là "cực kỳ khó" để thực hiện.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo và sẽ bàn về việc hai nước giảm đối đầu với nhau đồng thời phối hợp với nhau nhiều hơn.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã kêu gọi Nga phá hủy hệ thống tên lửa gây tranh cãi mà Washington tuyên bố vi phạm Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas miêu tả những bức thư mà Đại sứ Mỹ tại Berlin, ông Richard Grenell đã gửi cho các doanh nghiệp Đức tham gia dự án Dòng chảy phương Bắc 2 là một sự khiêu khích.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhận định, các cơ hội để duy trì Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) rất mong manh, song Berlin sẽ nỗ lực hết sức có thể để đạt được điều đó.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tuyên bố, Đức sẽ phản đối mạnh mẽ mọi động thái lắp đặt tên lửa hạt nhân tầm trung mới tại châu Âu nếu Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) bị hủy bỏ.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết nước này sẽ phản đối việc triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung mới tại châu Âu nếu Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) sụp đổ.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 3/12 đã lên tiếng bác bỏ lại các ý định rút Đức khỏi dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga vào châu Âu không đi qua lãnh thổ Ukraine.