Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp đàm phán cho cuộc khủng hoảng Ukraine
Nga cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine qua đàm phán dựa trên hiểu biết giữa Nga và Mỹ, thúc đẩy đối thoại thẳng thắn và trung thực.
Nga cam kết tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine qua đàm phán dựa trên hiểu biết giữa Nga và Mỹ, thúc đẩy đối thoại thẳng thắn và trung thực.
Nga-Mỹ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Hungary, tập trung vào hòa bình Ukraine và cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai ngoại trưởng đã thảo luận thẳng thắn nhiều vấn đề, từ tình hình Ukraine đến hợp tác song phương trong cuộc hội đàm kéo dài gần một giờ tại Liên hợp quốc.
Cuộc gặp của hai ngoại trưởng dự kiến diễn ra trưa 24/9 (giờ địa phương), bên lề khóa họp lần thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi hai nhà ngoại giao Nga-Mỹ có mặt với tư cách trưởng đoàn tham dự.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva sẵn sàng đàm phán ở mọi định dạng từ song phương tới đa phương, nhưng nhấn mạnh mọi thỏa thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng về an ninh.
Nga và Belarus bày tỏ hy vọng khôi phục và phát triển quan hệ hợp tác với Mỹ qua các hoạt động ngoại giao và đối thoại tích cực.
Về vấn đề Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh đến nhu cầu loại bỏ tận gốc rễ cuộc xung đột xung quanh Ukraine như một cơ sở để đạt được các thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết hai nhà ngoại giao hàng đầu "đã nhất trí tiếp tục nỗ lực khôi phục kênh liên lạc giữa Mỹ và Nga."
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ chỉ dừng chiến sự khi các cuộc đàm phán này mang lại kết quả vững chắc và bền vững phù hợp với Liên bang Nga".
Ngày 18/2, tại Điện Diriyah, ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, các quan chức Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán về khôi phục quan hệ song phương và vấn đề Ukraine.
Nga và Mỹ nhất trí giải quyết các vấn đề gây cản trở trong quan hệ song phương và bắt đầu xây dựng lộ trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Ngoại trưởng Lavrov khẳng định quyết tâm mở rộng quan hệ với các quốc gia châu Phi, đồng thời cho biết Nga có thể duy trì và củng cố các quan hệ đối tác cùng có lợi trên khắp lục địa.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ phản đối "cuộc khủng hoảng thể chế" của OSCE tại sự kiện này.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh các nước phương Tây đang cố gắng làm mọi cách có thể để kiểm soát Kiev thông qua các tối hậu thư của họ.
Nga coi ASEAN, với nền tảng dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng tất cả các quốc gia và kết nối với nhau, là "đối tác tự nhiên" trong quá trình định hình cấu trúc an ninh Á-Âu.
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ và luôn sẵn sàng làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào mà người dân nước này bầu ra cũng như những người sẵn sàng tham gia vào cuộc đối thoại công bằng.
Ngày 3/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ sớm thăm chính thức Trung Quốc và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị.
Moskva luôn để ngỏ kênh đàm phán với phương Tây, nhưng với điều kiện đó là một tiến trình đàm phán trung thực, có sự đảm bảo và dựa trên thực tế hiện tại cũng như xem xét đầy đủ các lợi ích của Nga
Phát biểu tại một tổ chức nghiên cứu ở Moskva, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh vai trò điều phối viên tiềm năng của BRICS trong các quá trình hội nhập đang diễn ra ở cấp khu vực.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ phải tính đến “lợi ích hợp pháp của Nga” và có nghĩa là “chấm dứt ý đồ xây dựng an ninh của chính mình song gây tổn hại cho các bên khác."