Ngoại trưởng Nhật Bản lên kế hoạch thu xếp thăm Trung Quốc

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 1/3 cho biết ông đang cố gắng thu xếp thăm Trung Quốc trong mùa Xuân này để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị.
Ngoại trưởng Nhật Bản lên kế hoạch thu xếp thăm Trung Quốc ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 1/3 cho biết ông đang cố gắng thu xếp thăm Trung Quốc trong mùa Xuân này để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Kishida cho biết: "Tôi muốn thăm Trung Quốc vào mùa Xuân này."

Ông nêu rõ: "Để thúc đẩy quan hệ Nhật-Trung, điều quan trọng là phải có các cuộc đối thoại ở các cấp khác nhau, không chỉ giữa các Ngoại trưởng mà còn trong các lĩnh vực khác."

Trước đó, ông Kishida đã từ bỏ ý định thăm Trung Quốc, được ông công bố hồi giữa tháng Một vừa qua, sau khi Bắc Kinh cho biết không có kế hoạch sắp xếp chuyến thăm như vậy với lý do "cần phải chuẩn bị một môi trường tốt hơn."

Ông Kishida đưa ra phát biểu trên sau cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama và trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tại Tokyo, trong đó hai bên xác nhận sẽ tìm cách thu xếp các chuyến thăm cũng như các cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước trong năm nay.

Tại hội đàm, ông Sugiyama và ông Khổng Huyễn Hựu đã nhất trí bắt đầu thu xếp lịch trình cho một cuộc đối thoại kinh tế song phương cấp cao, các hội nghị ngoại trưởng ba bên với Hàn Quốc.

Ông Khổng Huyễn Hựu cũng bày tỏ hy vọng sắp xếp các cuộc hội đàm giữa Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) với ông Shotaro Yachi, cố vấn chính sách đối ngoại chủ chốt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Cuộc hội đàm giữa ông Khổng Huyễn Hựu và Thứ trưởng Sugiyama được xem là một dấu hiệu tích cực trong quan hệ song phương Nhật - Trung, trong bối cảnh Trung Quốc trước đó đã khước từ nỗ lực của Tokyo thu xếp cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng hai nước, sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư trong ngày 6/1 và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh vào ngày 7/2 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục