Ngoại trưởng Syria bảo vệ sáng kiến của ông Assad

Ngày 19/1, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem khẳng định sáng kiến chính trị của Tổng thống nước này Bashar al-Assad "rất đầy đủ."

Ngày 19/1, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem khẳng định sáng kiến chínhtrị của Tổng thống nước này Bashar al-Assad "rất đầy đủ" và là giải pháp chínhtrị cho cuộc khủng hoảng tại Syria xét theo mọi khía cạnh.

 

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên trước dân chúng kể từ tháng 6/2012,Tổng thống Assad đã nêu đề xuất ba điểm nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tạiSyria, bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn, sau đó là một cuộc đối thoại dân tộctoàn diện, thành lập một chính phủ và quốc hội có sự tham gia rộng rãi của cácbên.

 

Sáng kiến của ông Assad bị phe đối lập bác bỏ với lý do ông không nhắc tớiviệc phải từ bỏ quyền lực. Mỹ và các đồng minh cũng cho rằng sáng kiến này"không thực tế".

 

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước tối 19/1, Ngoạitrưởng Moallem cho rằng giải pháp chính trị của Tổng thống Assad đã đề cập mọikhía cạnh của xã hội Syria, trong đó có cả phe đối lập ở trong nước và đang lưuvong ở nước ngoài.

 

Theo ông, tầm nhìn của Tổng thống sẽ đáp ứng nguyện vọng của người dânSyria vì nó dựa trên cơ sở dân tộc như bác bỏ sự can thiệp của nước ngoài và lênán chủ nghĩa khủng bố. Hiện Chính phủ Syria đã bắt đầu tiếp xúc với một số bênđể chuẩn bị cho cuộc đối thoại dân tộc toàn diện. Ông nhấn mạnh bạo lực khôngphải là con đường để đạt được sự thay đổi và khẳng định nền tảng của cuộc đốithoại dân tộc là chấm dứt bạo lực và bác bỏ sự can thiệp của nước ngoài.

 

Ông kêu gọi tất cả các bên tham gia vào cuộc đối thoại, đồng thời cho rằngviệc Mỹ và lực lượng đối lập tiếp tục kêu gọi Tổng thống Assad ra đi như mộtđiều kiện tiên quyết cho đối thoại "đồng nghĩa với việc họ muốn bạo lực tiếpdiễn". Ông nhấn mạnh bạo lực sẽ chấm dứt nếu một số nước bảo trợ khủng bố ởSyria như Qatar, Arập Xêút và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hành động trên.

 

Ông cho biết Damascus sẵn sàng chào đón một phái bộ quan sát viên mới củaLiên hợp quốc tới nước này.

 

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Moallem khẳng định lại quan điểmcủa Chính phủ Syria là "ngay cả khi có vũ khí hóa học, Damascus cũng sẽ không sửdụng chúng vì Syria và quân đội nước này có nhiệm vụ bảo vệ người dân"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.