Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.
Ông Araghchi - nhà ngoại giao kỳ cựu theo đường lối thực dụng - từng giữ cương vị nhà đàm phán chính trong tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới suốt giai đoạn 2013-2021.
Nhà lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố 5 ngày quốc tang Tổng thống Ebrahim Raisi, sau khi ông Raisi và một số quan chức khác tử nạn trong vụ rơi trực thăng ở tỉnh Đông Azerbaijan.
Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đánh giá sự phát triển quan hệ giữa hai nước thời gian qua là tuyệt vời, hai bên đã có sự hợp tác chặt chẽ với nhau trên nhiều lĩnh vực.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tại Italy, Ngoại trưởng Jaishankar sẽ tham dự cuộc họp của bộ trưởng ngoại giao Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).
Ngoại trưởng Chung Eui-yong nhấn mạnh Seoul tiếp tục duy trì nỗ lực này cho đến khi các giá trị của Liên hợp quốc về hòa bình và thịnh vượng được thiết lập đầy đủ trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong một phát biểu, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh EU không thể bị "chi phối" bởi những nước thành viên vốn sử dụng quyền phủ quyết để làm "tê liệt" chính sách đối ngoại của khối.
Hai ngoại trưởng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và chống tội phạm có tổ chức. Liên quan đến đại dịch COVID-19, hai bên thảo luận cơ chế hợp tác phân bổ vaccine
Nhóm QUAD đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 12/3 vừa qua, trong đó lãnh đạo các nước trong nhóm cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc phân phối vaccine ngừa COVID-19, biến đổi khí hậu.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định việc Mỹ tiếp tục áp đặt một số biện pháp trừng phạt "bất hợp pháp" với Iran là một hành động không thể chấp nhận được.
Trong bối cảnh quan hệ Nga- Mỹ đang suy giảm sau khi hai nước có hành động trừng phạt lẫn nhau, dư luận trong nước và quốc tế dành sự quan tâm nhiều tới cuộc hội đàm sắp tới của ngoại trưởng hai nước.
Theo các nguồn tin ngoại giao, cuộc hội đàm 3 bên này do Mỹ đề xuất, sau khi Anh mời Hàn Quốc tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G7 với tư cách khách mời cùng đại diện các nước khác.
Chương trình nghị sự của hội nghị bàn về kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 cũng như chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra ở Tây Nam nước Anh vào tháng tới.
Ông Bagchi nhấn mạnh chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Lavrov đã mang lại cơ hội tốt để đánh giá và làm mới mối quan hệ đối tác đặc biệt và đặc quyền giữa hai nước.
Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn một nguồn thạo tin cho biết Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang thu xếp tổ chức một cuộc họp ngoại trưởng 3 nước, có khả năng vào tháng Tư tới.
Hai ngoại trưởng đã thảo luận về các nội dung của cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, trong đó có hợp tác đầu tư, chuẩn bị cho sự phục hồi ngành du lịch và lữ hành, hợp tác kinh tế kỹ thuật số.
Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Moskva và Bắc Kinh buộc phải phát triển độc lập với Washington để ngăn chặn cái gọi là "ý đồ của Mỹ" nhằm kiềm chế sự phát triển công nghệ của Nga và Trung Quốc.
Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản là một trong những mối quan hệ vững mạnh nhất trên thế giới và hai bên cần hợp tác để tạo sự vững vàng cho chuỗi cung ứng toàn cầu.