Ngoại trưởng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran hội đàm về vấn đề Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp những người đồng cấp Nga và Iran bên lề Diễn đàn Doha từ ngày 7-8/12, theo Định dạng Astana để bàn về tình hình Syria.

Căng thẳng tại Syria gia tăng khi quân đội nước này thông báo đã mất quyền kiểm soát thành phố chiến lược Hama. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
Căng thẳng tại Syria gia tăng khi quân đội nước này thông báo đã mất quyền kiểm soát thành phố chiến lược Hama. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Ngày 6/12, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Ngoại trưởng nước này sẽ cùng những người đồng cấp Nga và Iran hội đàm tại Qatar vào ngày 7/12 để thảo luận phương hướng giải quyết cuộc xung đột ở Syria.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Diễn đàn Doha từ ngày 7-8/12.

Thông báo từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ngoại trưởng Hakan Fidan sẽ gặp những người đồng cấp Nga và Iran theo Định dạng Astana để bàn về tình hình Syria.

Tiến trình đàm phán Astana, còn được gọi là Định dạng Astana, được khởi động vào năm 2017, với 21 cuộc họp được tổ chức cho đến nay.

Định dạng Astana bao gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là các quốc gia bảo lãnh trong quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, cùng với đại diện của chính phủ và phe đối lập Syria, Liên hợp quốc và 3 nước giữ vai trò quan sát viên gồm Jordan, Liban, Iraq.

Cùng ngày, người đứng đầu bộ phận điều phối khẩn cấp của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Samer AbdelJaber cho biết cuộc xung đột tại Syria đã khiến khoảng 280.000 người phải di dời chỉ trong hơn một tuần tính từ ngày 27/11. Con số này không bao gồm những người chạy trốn khỏi Liban trong các cuộc giao tranh leo thang gần đây.

Ông AbdelJaber cảnh báo nếu tình hình tiếp tục diễn biến như hiện tại, dự kiến sẽ có khoảng 1,5 triệu người phải di dời và cần hỗ trợ.

Hiện WFP và các cơ quan nhân đạo khác đang cố gắng tiếp cận các cộng đồng ở tất cả các nơi và đang nỗ lực bảo đảm các tuyến đường an toàn để vận chuyển hàng cứu trợ. Quan chức trên cũng nhấn mạnh sự cấp thiết của việc cấp thêm kinh phí để đảm bảo các tổ chức nhân đạo sẵn sàng cho mọi kịch bản trong thời gian tới.

Tình trạng di dời ồ ạt đã xảy ra từ cuối tháng 11 khi lực lượng phiến quân do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu phát động cuộc tấn công chớp nhoáng vào thành phố Aleppo và tiếp tục tiến xuống phía Nam.

Các cuộc giao tranh trong 10 ngày qua đã khiến hơn 800 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.