Syria yêu cầu Israel rút quân khỏi lãnh thổ nước này

Theo Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc (LHQ), Israel phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và thỏa thuận phân chia lực lượng năm 1974. 

Đại sứ Syria tại LHQ Qusay al-Dahhak. (Nguồn: syrianobserver)
Đại sứ Syria tại LHQ Qusay al-Dahhak. (Nguồn: syrianobserver)

Ngày 9/12, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc (LHQ) Qusay al-Dahhak tuyên bố Israel phải rút quân khỏi Syria.

Ông Qusay al-Dahhak nêu rõ: "Chúng ta cần chấm dứt hành động xâm lược của Israel đối với Syria. Chúng ta muốn lực lượng Israel xâm lược lãnh thổ của chúng ta ... phải rời đi".

Theo nhà ngoại giao này, Israel phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và thỏa thuận phân chia lực lượng năm 1974. Theo thỏa thuận, chỉ có lực lượng LHQ mới được đồn trú tại vùng đệm ở Cao nguyên Golan.

Bên cạnh đó, ông Qusay al-Dahhak nói rằng ông không biết về tương lai của các căn cứ Nga ở Tartus và Khmeimim.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya phàn nàn việc Israel đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về Cao nguyên Golan.

Bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Vasily Nebenzya chỉ trích: "Chúng tôi đang nghe những tuyên bố trái ngược nhau từ Israel. Chúng tôi không biết phần nào của Cao nguyên Golan mà ông ta coi là một phần của Israel, xét đến việc họ vi phạm vùng đệm"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.