Ngoại trưởng Trung Quốc: Các quốc gia LMC sẽ chung tay ngăn COVID-19

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết các quốc gia trong khuôn khổ Hợp tác Lan Thương-Mekong (LMC) sẽ cùng nỗ lực để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Ngoại trưởng Trung Quốc: Các quốc gia LMC sẽ chung tay ngăn COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 18/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 20/2 cho biết các quốc gia trong khuôn khổ Hợp tác Lan Thương-Mekong (LMC) sẽ hợp tác để vượt qua giai đoạn khó khăn, trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Lào Saleumxay Kommasith khi bế mạc Hội nghị Ngoại trưởng LMC lần thứ 5, ông Vương Nghị cho biết hội nghị ngoại trưởng lần này đã thể hiện sự chân thành, mối quan hệ và hỗ trợ đa phương trong cơ chế LMC.

[Video] ASEAN-Trung Quốc tăng cường hợp tác chống COVID-19

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua các nỗ lực chung sẽ đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 và bảo vệ sức khỏe cũng như sự an toàn của người dân dọc sông Lan Thương-Mekong."

LMC là cơ chế hợp tác tiểu vùng do Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đồng sáng lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục