Quả ngư lôi từ thời chiến tranh thế giới lần thứ nhất, được phát hiện ở vị trí cách cảng Klaipeda của Litva khoảng 70km, sẽ được phá hủy trên biển sau khi được các cơ quan chức năng cho phép.
Tập đoàn Hải quân cho biết các tàu ngầm lớp Scorpene có 31 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 6 bệ phóng, với sức chứa 18 ngư lôi và tên lửa, có khả năng hoạt động dưới nước trong 12 ngày.
Ngư lôi tạo ra rất ít tiếng ồn nhờ động cơ điện trở nam châm vĩnh cửu. Ngoài ra, động cơ như vậy không bị nóng lên, do đó phạm vi phát hiện của ngư lôi tăng lên 2,5 lần.
Hàn Quốc đang nỗ lực tăng cường năng lực an ninh hàng hải trong bối cảnh Triều Tiên thúc đẩy phát triển các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Chuẩn Đô đốc Muhammad Ali cho biết tàu ngầm KRI Nanggala-402 có 33 giường song đây không phải là số người tối đa tàu ngầm này có thể chở vì các giường có thể sử dụng luân phiên.
Bắt đầu từ năm 2022, hải quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận một tàu ngầm mỗi năm, tổng cộng 6 tàu ngầm sẽ được đóng, tàu ngầm cuối cũng sẽ được phiên chế cho hải quân chậm nhất vào năm 2027.
Tàu ngầm phi hạt nhân mới của Nga mang tên Piranha P-750B sở hữu hệ thống phát điện kín sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, thủy lôi và ngư lôi.
Iran đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tehran đứng sau hai vụ tấn công tàu chở dầu tại Vịnh Oman hôm 13/6 vừa qua, đồng thời cho rằng bằng chứng được Mỹ đưa ra là "vô căn cứ."
Tàu ngầm Fateh do Iran tự sản xuất có trọng tải 600 tấn, được trang bị vũ khí tối tân gồm ngư lôi, thủy lôi hải quân và tên lửa hành trình có thể được phóng từ một vị trí dưới mặt biển.
Trong quá trình đi khai thác thủy sản gần bờ, ngư dân Trần Minh Thanh đã phát hiện quả ngư lôi còn khá mới; dài 6,8m; đường kính 54cm, cách bờ biển khoảng 4 hải lý.
Cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 14/10 dưới sự chủ trì của Chuẩn Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh các lực lượng hải quân Mỹ tại Hàn Quốc, cùng với sự tham gia của đại diện của 9 nước khác.
Người đứng đầu lực lượng hải quân Nga cho biết các tàu ngầm của nước này đã gia tăng hoạt động tuần tra tác chiến lên cấp độ cao nhất mà người ta thấy trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Theo nguồn tin quân đội Hàn Quốc, ngày 1/1, một máy bay P-3CK của Không quân nước này vô tình đánh rơi 3 quả tên lửa chống hạm Harpoon và một quả ngư lôi trên vùng biển phía Đông.