Vụ chìm tàu ngầm Indonesia: Bác bỏ nguyên nhân tàu gặp nạn do quá tải

Chuẩn Đô đốc Muhammad Ali cho biết tàu ngầm KRI Nanggala-402 có 33 giường song đây không phải là số người tối đa tàu ngầm này có thể chở vì các giường có thể sử dụng luân phiên.
Vụ chìm tàu ngầm Indonesia: Bác bỏ nguyên nhân tàu gặp nạn do quá tải ảnh 1Hải quân Indonesia tham gia chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ tàu ngầm KRI Nanggala-402, tại Banyuwangi, Đông Java, ngày 26/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/4, Hải quân Indonesia đã lên tiếng bác bỏ thông tin rằng tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã chở quá tải khi gặp nạn tại vùng biển phía Bắc tỉnh Bali hôm 21/4 vừa qua khiến toàn bộ 53 thủy thủ thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Trợ lý Kế hoạch của Tham mưu trưởng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Muhammad Ali cho biết con tàu có 33 giường song đây không phải là số người tối đa tàu ngầm này có thể chở vì các giường có thể sử dụng luân phiên.

Ông Ali nêu rõ: "Có 3 ca trực trên tàu KRI Nanggala-402 và các giường được chia sẻ cho các thủy thủ. Con tàu không bị quá tải," đồng thời cho rằng những người cáo buộc nguyên nhân quá tải khiến con tàu chìm là "vô căn cứ và thiếu kinh nghiệm."

[Vụ chìm tàu ngầm của Indonesia: Truy thăng quân hàm cho 53 thủy thủ]

Ông Ali - người từng phục vụ trên tàu ngầm KRI Nanggala-402 từ cấp Thiếu úy đến Trung tá - khẳng định con tàu này thực sự có thể chở hơn 50 người.

Ví dụ, khi thực hiện nhiệm vụ xâm nhập, thủy thủ đoàn còn có thể tăng thêm một đội gồm 7 thành viên, nâng tổng số người có mặt trên tàu lên 57 người.

Theo ông Ali, vào thời điểm xảy ra thảm kịch, tàu KRI Nanggala-402 chỉ chở 53 người và chỉ mang theo 3 quả ngư lôi, trong khi được thiết kế để mang 8 ngư lôi với trọng lượng 2 tấn mỗi quả.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân Indonesia đã mất liên lạc ngày 21/4 khi tham gia một cuộc diễn tập bắn ngư lôi ở vùng biển Bali.

Ba ngày sau đó, xác tàu được phát hiện bị vỡ làm ba ở độ sâu 838 mét dưới mặt nước biển. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tàu chìm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ Chính phủ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Đại sứ Lào tại Pháp Kalamoungkhoune Souphanouvong phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Paris, ngày 4/9/2026. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Việt-Lào tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt

Đại sứ Lào tại Pháp đã đến chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.