Ngày 21/1, Malaysia đã công bố Chính sách Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia (NDIP) nhằm giảm phụ thuộc vào bên ngoài, đồng thời xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước tự lực, bền vững và kiên cường.
Phát biểu của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại lễ khởi động NDIP nhấn mạnh chính sách công nghiệp quốc phòng mới này phù hợp với yêu cầu của thời đại và góp phần khắc phục những khó khăn mà lực lượng vũ trang Malaysia gặp phải trong thời gian gần đây.
NDIP gồm 4 trụ cột, bao gồm thúc đẩy quản trị và thể chế, phát triển năng lực công nghệ, củng cố hệ sinh thái và chuỗi cung ứng quốc phòng trong nước, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.
Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin cho biết trong bối cảnh an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, mong manh và bất ổn, Malaysia cần tăng cường năng lực quốc phòng thông qua việc đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp trong nước.
Theo ông, thành công của NDIP phụ thuộc vào việc xây dựng được một hệ sinh thái toàn diện, bao gồm các cam kết của chính phủ, chiến lược cải cách chính sách mua sắm quốc phòng, chuyển giao công nghệ và tăng cường nghiên cứu và phát triển (R&D).
Trong số những cải cách quan trọng được nêu ra có việc quy định tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu là 30% cho mỗi gói thầu quốc phòng. Bên cạnh đó, tất cả các hoạt động bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) phải do các công ty trong nước thực hiện, ngoại trừ thời gian bảo hành do các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) tiến hành.
Với ưu tiên hàng đầu là lợi ích quốc gia, Malaysia sẽ chấm dứt hợp đồng MRO với các công ty trong nước không tiến hành đổi mới, không tăng tỷ lệ nội địa hóa hoặc giảm chi phí.
Về vấn đề chuyển giao công nghệ, Bộ trưởng Mohamed Khaled cho biết Chương trình Hợp tác Công nghiệp (ICP) sẽ được triển khai mạnh mẽ và có mục tiêu hơn, tập trung vào các công ty địa phương thực sự có khả năng tận dụng công nghệ và sản xuất các sản phẩm có giá trị cao.
Ngoài ra, Malaysia sẽ tập trung đầu tư vào các hoạt động R&D, coi đây là chất xúc tác cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng thông qua hỗ trợ từ nguồn vốn của chính phủ và việc thực hiện Chương trình ICP.
Cùng với việc ra mắt NDIP, Bộ Quốc phòng cũng giới thiệu Cổng thông tin Công nghiệp Quốc phòng chuyên cung cấp nền tảng cho các ứng dụng ICP, tài trợ hoạt động R&D cũng như các dịch vụ công nghệ liên quan đến lĩnh vực quốc phòng.
Một số dự án quốc phòng sẽ được khởi động, bao gồm dự án phát triển vệ tinh quốc phòng nội địa, hệ thống laser quốc phòng, sản xuất hệ thống vũ khí, radar…
Những sáng kiến này không nhằm sản xuất một hệ thống vũ khí hoàn chỉnh trong thời gian ngắn, mà là bước đầu tiên để Malaysia sản xuất các linh kiện và cung cấp dịch vụ nội địa, từ đó giúp tăng cường sự tham gia của các công ty trong nước vào chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng./.
Malaysia: Thông qua kế hoạch tổng thể phát triển đất nước trong 5 năm tới
Malaysia đã thông qua kế hoạch phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, hướng tới tăng trưởng bền vững, công nghệ số và nâng cao đời sống người dân.