Tại một hố khai thác đất sét cũ gần làng Barnham, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy vệt đất sét bị nung nóng và nhiều rìu tay bằng đá lửa đã bị vỡ do nhiệt, cùng với 2 mảnh quặng pyrit.
Một số hóa thạch người có niên đại 300.000 năm tuổi được phát hiện ở động Hoa Long ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã được xác định là loài người cổ xưa nhất ở Đông Á tiến hóa thành người tinh khôn.
Từ lâu đã xuất hiện ý kiến trong giới khảo cổ cho rằng con người có thể đã đi qua một hành lang không đóng băng, xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn cách đây 13.000 năm trước, để tới châu Mỹ.
Theo phân tích các hóa thạch và các mẫu sản phẩm đá thu được, các chuyên gia cho rằng địa điểm ở gần đập Bashan, tỉnh Sơn Đông có thể có niên đại khoảng 30.000 đến 50.000 năm trước đây.
Theo các chuyên gia, chiếc răng này thuộc về loài người đầu tiên đã từng khiến nơi đây là 1 trong những khu định cư sớm nhất của con người thời tiền sử ở châu Âu.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra sự phân chia gene rõ ràng trong các cư dân sinh sống tại Đông Á và Đông Nam Á, và sự phân hóa Nam-Bắc trong suốt giai đoạn cuối kỷ Pleistoscen.
Việc phát hiện các công cụ bằng đá ở di chỉ Mandrin giúp các nhà khảo cổ nhận định người Homo sapiens đã xuất hiện ở Tây Âu khoảng 54.000 năm trước đây, sớm hơn dự đoán trước đó khoảng 5.000 năm.
Ngôi mộ cổ 78.000 năm tuổi chôn cất một đứa trẻ khoảng 3 tuổi được bọc trong một tấm vải liệm và đặt theo tư thế của một bào thai, đây là một ngôi mộ cổ nhất được biết đến ở châu Phi.
Các nhà khoa học phát hiện ra dấu vết ADN của một chủng người bí ẩn đã từng hôn phối với tổ tiên của người hiện đại (homo sapien) từ hàng chục nghìn năm trước trong ADN một số tộc người ở Tây Phi.
Việc các nhà khảo cổ phát hiện xác ướp của một loài thú lớn - nhiều khả năng là một con sư tử - là một chuyện rất hiếm bởi thường họ chỉ tìm thấy xác ướp của những con thú nhỏ như mèo.
Khu vực nghiên cứu được cho là nơi tồn tại của loài người cổ đại Homo erectus và nền văn hóa của thời kỳ đồ đá Acheulian. Nền văn hóa này phổ biến tại các khu vực châu Phi, châu Âu và châu Á.
Đây là mẫu hài cốt sớm nhất của người hiện đại (Homo sapien) được tìm thấy cho đến thời điểm hiện tại, đồng thời giúp nhân loại hiểu thêm về cách người hiện đại cư trú tại lục địa Á Âu.
Với phương pháp xác định tuổi mới, nhà khảo cổ học người Australia đã phát hiện người cổ đại thọ trung bình 70 tuổi, đập tan suy nghĩ lâu nay rằng người cổ đại chỉ may mắn sống được đến tuổi 40.
Theo kết quả một nghiên cứu mới, con người đã đến Australia từ ít nhất khoảng 65.000 năm trước đây, sớm hơn 18.000 năm so với tính toán từ trước đến nay.
Ngay tại trung tâm thủ đô Mexico City (Mexico), các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích của ngôi đền lớn thờ thần gió của bộ tộc ăn thịt người Aztec cai trị miền Trung và Nam Mexico trong thế kỷ 14 và 15
Ngày 18/8, nhà chức trách Saudi Arabia thông báo đã phát hiện “mẫu xương người cổ xưa nhất trên thế giới” tại ốc đảo Tayma tỉnh Tabuk, Tây Bắc nước này.
Một nghiên cứu của Đại học California cho thấy thời gian ngủ của chúng ta cũng tương đương với thời gian ngủ của những bộ lạc có thói quen gần giống với những bộ lạc cổ đại.