Đây là cuộc tổng bãi công thứ tư trong năm nay ở Hy Lạp để phản đối các chínhsách kinh tế từng dẫn đến tình trạng thấp nghiệp cao kỷ lục và tình trạng suythoái kinh tế nghiêm trọng nhất ở xứ sở Thần thoại.
Các luật sư, công chứng viên, dược sỹ và bác sỹ đã bắt đầu nghỉ việc trước khidiễn ra cuộc tổng bãi công vào ngày mai (18/10) do các nghiệp đoàn lớn phátđộng.
Nghiệp đoàn GSEE, đại diện cho hàng trăm nghìn người làm công thuộc khu vực tưnhân, cho rằng những người nhận lương và lương hưu đã phải chịu đựng quá mứcgánh nặng khủng hoảng kinh tế, trong khi những kẻ trốn thuế từng gây ra tìnhtrạng này lại không hề hấn gì.
Viên chức cũng hưởng ứng lời kêu gọi của GSEE, trong khi hiệp hội các thương giakêu gọi tổng bãi công trong ngày với lý do doanh thu giảm, thuế cao và nhu cầugiảm mạnh đang hủy hoại các doanh nghiệp và việc làm.
Sau các cuộc biểu tình tương tự ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Pháp trong nhữngngày gần đây, người biểu tình Hy Lạp muốn gửi tới EU thông điệp rằng các tầnglớp xã hội, vốn đang phải đối mặt với một loạt kế hoạch khắc khổ liên tiếp nhằmđáp ứng mục tiêu tài chính, đã chịu đựng "tới hạn."
Do sức ép từ nhóm "Bộ ba" tham gia cứu trợ Hy Lạp, gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngânhàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Athens buộc phảinâng mức cắt giảm chi tiêu ngân sách từ 7,8 tỷ euro (10,2 tỷ USD) lên 9,2 tỷeuro, đồng thời phải tìm cách đi đến thỏa thuận về các biện pháp "thắt lưng buộcbụng" mới để được giải ngân phần cứu trợ trị giá 31,5 tỷ euro từ EU và IMF đểthoát khỏi nguy cơ vỡ nợ vào đầu năm 2013./.