Người dân Ireland tuần hành phản đối cắt giảm chi tiêu

Chính phủ Ireland lại đối mặt với sức ép mới khi hàng nghìn người tuần hành phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước.

Chính phủ có nguy cơ sụp đổ ở Ireland ngày 27/11 lại đối mặt với sức ép mới, khi hàng nghìn người tụ tập ở thủ đô Dublin của nước này để tham gia cuộc tuần hành lớn phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước do nội các của Thủ tướng Ireland Brian Cowen soạn thảo.

Cảnh sát cho biết đã có 3.000 người tham gia cuộc tuần hành ngay từ đầu và con số này có thể lên đến 50.000. Hàng trăm cảnh sát và một máy bay lên thẳng được huy động giám sát cuộc tuần hành đề phòng nguy cơ xảy ra bạo lực.

Theo các nhà quan sát, cuộc tuần hành sẽ làm gia tăng sức ép đối với Thủ tướng Cowen trong bối cảnh đảng Fianna Fail (FF) của ông đã thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung ghế vào Quốc hội ngày hôm trước.

Sau cuộc bầu cử này, liên minh cầm quyền gồm FF và đảng Xanh chỉ duy trì được đa số mong manh (chỉ với hai ghế cách biệt) trong cơ quan lập pháp Ireland. Chưa kể, chính phủ còn phải đối mặt với sức ép từ chức để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Ngày 24/11 vừa qua, Chính phủ Ireland đã công bố kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" trị giá 15 tỷ euro trong vòng bốn năm, bao gồm giảm lương tối thiểu và 25.000 việc làm trong khu vực nhà nước.

Dublin coi gói kế hoạch này là những biện pháp cần thiết nhằm đưa thâm hụt ngân sách nhà nước từ 32% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay xuống dưới mức trần 3% theo quy định của Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2014. Đây cũng được xem là những điều kiện tiên quyết để đổi lấy gói cứu trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) giúp Ireland thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Tuy nhiên, các tổ chức công đoàn và người dân Ireland cho rằng việc thắt chặt ngân sách để đổi lấy gói cứu trợ EU-IMF khiến Ireland bị bẽ mặt, đồng thời cáo buộc các nhà đầu cơ, chủ ngân hàng và nhà đầu tư là thủ phạm kéo sập nền kinh tế nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục