Người dân Thái Lan tự tay cho voi ăn trong Ngày voi quốc gia
Ngày Voi quốc gia được tổ chức tại nhiều thành phố ở Thái Lan nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ và bảo tồn loài voi cũng như môi trường sống của chúng.
Ngày Voi quốc gia được tổ chức tại nhiều thành phố ở Thái Lan với các hoạt động văn hóa đặc sắc, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ và bảo tồn loài voi cũng như môi trường sống của chúng. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân cho voi ăn trong Ngày voi quốc gia tại Ayutthaya, Thái Lan, ngày 13/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân cho voi ăn trong Ngày voi quốc gia tại Ayutthaya, Thái Lan, ngày 13/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chăm sóc voi trong Ngày voi quốc gia tại Ayutthaya, Thái Lan, ngày 13/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân cho voi ăn trong Ngày voi quốc gia tại Ayutthaya, Thái Lan, ngày 13/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân cho voi ăn trong Ngày voi quốc gia tại Ayutthaya, Thái Lan, ngày 13/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổ chức Động vật châu Á tài trợ cho Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk kinh phí 60.000 USD (bao gồm hiện vật và chuyên gia) để bảo tồn voi trong thời gian từ tháng 11/2019 đến tháng 2/2021.
Gần 1,4 tấn vảy tê tê và hơn 100kg (10 cặp) ngà voi giấu trong 1 container 20 feet vận chuyển từ cảng Apapa-Nigeria đã bị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phát hiện và thu giữ.
Namibia đã gia nhập nhóm 3 quốc gia láng giềng gồm Nam Phi, Zimbabwe và Botswana trong việc lên tiếng kêu gọi việc dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán ngà voi nhằm giải phóng số lượng ngà voi khổng lồ bị tồn kho.