Người dân Turkmenistan đã đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống

Người dân Turkmenistan đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống được cho là tiếp tục củng cố quyền lực lãnh đạo đương nhiệm Gurbanguly Berdymukhamedov.
Người dân Turkmenistan đã đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống ảnh 1Tổng thống đương nhiệm Gurbanguly Berdymukhamedov được ủng hộ tiếp tục nắm quyền. (Nguồn: Getty Images)

Theo hãng AFP, ngày 12/2, người dân Turkmenistan đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống được dự kiến sẽ tiếp tục củng cố quyền lực cho lãnh đạo đương nhiệm Gurbanguly Berdymukhamedov tại quốc gia Trung Á giàu dầu mỏ này.

Ủy ban bầu cử trung ương xác nhận các điểm bỏ phiếu ở quốc gia hơn 5 triệu dân này mở cửa lúc 7h sáng (giờ địa phương - 9h giờ Hà Nội) và đóng cửa lúc 19 giờ.

Tổng thống Berdymukhamedov, 59 tuổi, sẽ cạnh tranh với 8 ứng cử viên khác. Tuy nhiên, những người này chỉ được xem là đối thủ mang tính tượng trưng của ông Berdymukhamedov, một cựu Bộ trưởng Y tế lên nắm quyền sau cái chết bất ngờ của Tổng thống tiền nhiệm Saparmurat Niyazov hồi năm 2006.

Turkmenistan nằm ở Trung Á, khu vực có đa số người Hồi giáo thuộc Liên Xô trước đây và có mối quan hệ chính trị thân cận với Nga cũng như Trung Quốc.

Các tổng thống ở khu vực này thường tại vị cho đến khi qua đời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục