Người lan truyền tin giả trên mạng ở Nga sẽ bị phạt hơn 6.000 USD

Theo luật mới, các cá nhân sẽ bị phạt tới 400.000 ruble (tương đương 6.100 USD) khi lan truyền những thông tin giả trên mạng có nguy cơ dẫn tới hành vi "vi phạm an ninh trật tự quy mô lớn."
Người lan truyền tin giả trên mạng ở Nga sẽ bị phạt hơn 6.000 USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: themoscowtimes.com)

Theo một cổng thông tin pháp lý chính thức ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn dự luật mới, trong đó sẽ phạt những đối tượng lan truyền các thông tin bị cho là giả mạo hoặc phản ứng "thiếu tôn trọng" với các nhà chức trách trên mạng Internet.

Các nghị sỹ Nga cho rằng các biện pháp mới này đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại tin giả và lạm dụng các bình luận trực tuyến.

Luật mới cho phép nhà chức trách có quyền chặn các trang web nếu không tuân thủ với yêu cầu dỡ bỏ thông tin mà chính quyền cho là sai sự thật.

Theo luật mới, các cá nhân sẽ bị phạt tới 400.000 ruble (tương đương 6.100 USD) khi lan truyền những thông tin giả trên mạng có nguy cơ dẫn tới hành vi "vi phạm an ninh trật tự quy mô lớn."

Những người có hành vi "thiếu tôn trọng" với nhà nước, người dân, quốc kỳ và Hiến pháp Nga trên mạng Internet có thể bị phạt tới 100.000 rouble (1.551 USD).

Những cá nhân tái phạm có thể phạt tù 15 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục